Tàu cá nằm bờ vì giá dầu tăng cao còn bị 'đạo chích' nhẫn tâm trộm cắp

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2022 17:26 GMT+7

Ngày 28.3, Đồn biên phòng Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã bắt được 2 'đạo chích' chuyên nghiệp chuyên đột nhập trộm cắp khu vực cảng cá và âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, khuya 24.3, bà Nguyễn Thị Bé Phúc (44 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) trình báo với lực lượng Đồn biên phòng Sơn Trà về việc bị trộm cắp 2 bao xích sắt nặng khoảng 50 kg, trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Số xích sắt này bà cất trên ô tô tải BS 73C – 084.46, do tàu cá nằm bờ nên chưa mang ra sử dụng.

Lực lượng chức năng của Đồn biên phòng Sơn Trà tiến hành truy xét, bắt được Ngô Văn Dương (33 tuổi) và Đoàn Thanh Công (30 tuổi, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà).

Dương (bên trái) và Công

VĂN TIẾN

Theo Đồn biên phòng Sơn Trà, đây là 2 "đạo chích" có nhiều tiền án tiền sự, chuyên gây án tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Trước đây lực lượng biên phòng đã nhiều lần bắt được Công và Dương, bàn giao cho cơ quan chức năng thụ lý.

Đáng nói, hiện nay ngư dân đang gặp khó khăn, tàu cá nằm bờ khá nhiều vì giá dầu tăng cao, nhưng 2 "đạo chích" này còn lợi dụng tàu cá neo đậu không người trông coi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Hiện Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang thụ lý và làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản của ngư dân do Công và Dương gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.