Tàu cá Bình Thuận mất tích: Đề nghị điều trực thăng tìm kiếm 8 người còn lại

Quế Hà
Quế Hà
19/07/2022 20:10 GMT+7

Vụ tàu cá Bình Thuận mất tích nhưng may mắn được một tàu cá Bình Định cứu được 4 thuyền viên tàu cá còn sống đang tiến về bờ, hiện còn cách bờ rất xa. Tỉnh Bình Thuận đề nghị điều trực thăng bay tìm kiếm 8 thuyền viên đang mất tích trên biển.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận, cho biết chiếc tàu cá Bình Định cứu được 4 thuyền viên tàu cá Bình Thuận mất tích đang ở vị trí cách bờ biển Phan Thiết rất xa.

"Chúng tôi đã báo cáo lên Cục Cứu hộ cứu nạn xin chỉ đạo. Nhưng nhiều khả năng là mình phải điều tàu ra tiếp nhận các thuyền viên vừa được cứu sống”, đại tá Chu Văn Tấn cho hay.

Cũng theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, vị trí chiếc tàu cá Bình định tìm thấy thúng chai có 4 ngư dân Bình Thuận ( tọa độ 10,31 độ vĩ Bắc – 113,04 độ kinh Đông) cách vị trí cuối cùng của tàu cá bị nạn tới 284 hải lý về hướng đông bắc. Tình trạng sức khỏe của 4 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị nạn đang yếu, nhưng đã được uống sữa.

Người dân P. Phú Tài, TP.Phan Thiết nơi có các thuyền viên trên tàu cá mất tích xôn xao chờ đón tin tốt lành

H.L

Thời điểm tàu cá Bình Định BĐ 96935TS vớt được thuyền thúng có 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478TS, 3 thi thể xấu số trên thuyền thúng đã được thả xuống biển. Hiện Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cũng chưa có thông tin số phận các thuyền viên còn lại có còn sống hay không. Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đề nghị Bộ đội biên phòng các tỉnh phát thông báo cho các tàu cá trên biển cùng giúp đỡ tìm kiếm. Đến chiều tối nay 19.7, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết danh sách 4 người vừa được tàu cá Bình Định cứu sống gồm: Hà Văn Tấn, 50 tuổi, Nguyễn Thành Luyến, 36 tuổi, Trần Theo, 55 tuổi (cùng trú P. Phú Tài) và Trần Thuận Thanh (54 tuổi trú P.Đức Nghĩa) TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Chiều tối ngày 19.7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực phát hiện các nạn nhân của tàu cá BTh 97478 TS được tàu BĐ 96935 TS cứu vớt.

Tàu CN09 của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tại đảo Phú Quý tham gia tìm kiếm tàu cá bị nạn

H.L

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BTh-97478TS gồm 15 ngư dân, hành nghề lưới vây rút chì do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) điều khiển. Tàu cá này xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21.6, đánh bắt tại vùng biển Nhà giàn DK1 và Trường Sa. Vị trí tàu cá mất tích cách bờ biển Phan Thiết chừng 126 hải lý về hướng nam, cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý.

Đến 5 giờ ngày 10.7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu cá bị mất tích, hệ thống giám sát hành trình mất hết tín hiệu và tất cả các thuyền viên trên tàu cá bị mất liên lạc cho đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.