Tàu cá bị đánh sập cabin đã chìm, 1 ngư dân mất tích, 3 người bị thương

19/12/2017 20:55 GMT+7

Tàu cá BĐ 96055 TS đã chìm hoàn toàn, 1 ngư dân mất tích, 5 ngư dân còn lại được đưa lên một tàu cá khác của tỉnh Bình Định, trong số này có 3 người bất tỉnh.

Tối 19.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trong số 6 ngư dân trên tàu cá BĐ 96055 TS đã có 5 người được đưa lên tàu cá BĐ 95966 TS của ông Trần Văn Minh (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn). Trong đó, có 3 người đang bất tỉnh.
Ngư dân còn lại trên tàu cá BĐ 96055 TS bị rớt xuống biển vẫn đang mất tích. Và hiện tàu cá BĐ 96055 TS đã bị  sóng đánh chìm hoàn toàn.
Theo xác định của Bộ đội Biên phòng Bình Định, tàu cá BĐ 96055 TS do ông Trương Văn Cường (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu, ông Trương Văn Hồng (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.
Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BĐ 96055 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) 454 hải lý về hướng đông thì bị sóng đánh sập cabin khiến 3 ngư dân bị thương, 1 ngư dân rơi xuống biển.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết khoảng 10 giờ ngày 19.12, tàu BĐ 95138 TS do ông Trương Sắt (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 người, đang hoạt động tại vùng biển cách bắc đông bắc đảo Trường Sa Tây khoảng 72 hải lý, do sóng to, gió lớn nên bị đứt dù, đang thả trôi.
Hiện không có phương tiện nào xung quanh trợ giúp tàu này, thời tiết gió cấp 7 - 8.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, UBND H.Hoài Nhơn giữ thông tin liên lạc với tàu, gia đình chủ tàu và thông báo cho các tàu cùng tổ đội, các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, cứu nạn.
7 tàu cá trong vùng nguy hiểm của bão số 15
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều 19.12, tỉnh này vẫn còn có 7 tàu cá của ngư dân H.Hoài Nhơn đang trong vùng nguy hiểm của gió bão số 15.
Trong đó, có 5 tàu vẫn đang giữ liên lạc gồm: BĐ 95508 TS, BĐ 97890 TS, BĐ 96714 TS, BĐ 98159 TS, BĐ 95309 TS và 2 tàu chưa liên lạc được là BĐ 97444 TS, BĐ 98167 TS.

Chiều 19.12, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công gửi Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 5 tàu cá/56 lao động của H.Hoài Nhơn đang hoạt động vùng biển giáp ranh Malaysia trú tránh bão số 15. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.