Tắt máy lạnh khi trời nóng 50 độ để phạt... học trò

04/09/2015 08:57 GMT+7

(TNO) Giới chức giáo dục Ả Rập Xê Út đang điều tra vụ một cô giáo bị cáo buộc tắt máy lạnh trong hơn 2 tiếng đồng hồ vào ngày thời tiết nóng đến 50 độ C như một biện pháp trừng phạt hàng loạt đối với 50 học sinh, theo trang tin Emirates 247.

(TNO) Giới chức giáo dục Ả Rập Xê Út đang điều tra vụ một cô giáo bị cáo buộc tắt máy lạnh trong hơn 2 tiếng đồng hồ vào ngày thời tiết nóng đến 50oC như một biện pháp trừng phạt hàng loạt đối với 50 học sinh, theo trang tin Emirates 247.

Phạt học sinh bằng cách... tắt máy lạnh khi trời nóng 50oCẢnh minh họa - Ảnh: Shutterstock
Cô giáo không được tiết lộ danh tính của một trường nội trú ở tỉnh Miền Đông thừa nhận chỉ tắt máy lạnh trong 6 phút, nhưng các nữ sinh nói với hiệu trưởng và bố mẹ mình rằng chúng đã vã mồ hôi vì nóng trong lớp học trong hơn 2 giờ.
Bọn trẻ cũng nói rằng cô giáo thậm chí ngăn chúng dùng sách để quạt cho mát, và rằng cô ta còn đóng cả cửa ra vào và cửa sổ phòng học.
“Hiệu trưởng của trường cho biết bà đã triệu tập cô giáo kia lên và cảnh báo cô này không được hành xử như thế. Bà cho biết nữ giáo viên khăng khăng cho rằng cô ta chỉ tắt máy lạnh trong 6 phút nhưng các học sinh khẳng định máy lạnh đã bị tắt trong hơn 2 giờ”, nhật báo địa phương Okaz đưa tin.
Tờ báo không cho biết lý do các học sinh trên bị phạt nhưng dẫn lời phát ngôn viên của sở giáo dục địa phương Saeed Al Bahes cho biết một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc và đưa ra các biện pháp xử lý giáo viên trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.