Tập trung giải quyết 'vấn đề Thủ Thiêm' trong tháng 6

05/06/2020 06:38 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu trong tháng 6 phải tập trung giải quyết liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 4.6, UBND TP.HCM họp về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm. Phát biểu tại buổi họp, liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu trong tháng 6 phải tập trung giải quyết.
Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Lê Phước Tài, Phó trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cho biết UBND TP ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ 1/2.000 đối với 3 khu đất ở P.Bình Khánh (Q.2) để phân lô bồi thường cho người dân ngoài ranh quy hoạch (thuộc khu 4,39 ha), dự kiến có 189 nền. UBND Q.2 và Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang hiệp thương với người dân về việc nhận nền.
Trong khi đó, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP, thông tin chiều 5.6 Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tất cả các vấn đề của Thủ Thiêm để có nghị quyết chuyên đề, tập trung các giải pháp thực hiện, trong đó công tác bồi thường, đối thoại hoàn thành trong tháng 6.

* Người tố cáo không nhận dạng được CSGT vòi tiền 6,2 triệu đồng

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến vụ anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, tạm trú Bình Dương) tố cáo bị một CSGT tên Minh (công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) vòi 6,2 triệu đồng (Thanh Niên đã phản ánh), thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, cho biết qua xác minh vào ngày 12.5 thượng úy Huỳnh Tấn Minh (Công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất) có lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phú về lỗi không gắn biển số, tạm giữ giấy phép lái xe.
Về việc tố cáo CSGT nhận tiền, anh Phú đã cung cấp clip ghi âm, hình ảnh xe đặc dụng của CSGT và số điện thoại đòi tiền. Theo xác minh ban đầu của Phòng CSGT TP, cán bộ CSGT chưa thừa nhận hành vi nhận tiền; anh Phú cũng không nhận dạng được cán bộ CSGT; còn số điện thoại cũng không liên lạc được. Hiện Giám đốc Công an TP đã ký quyết định thanh tra vụ việc này và Công an TP sẽ công bố khi có kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.