Tập trung giải quyết án oan sai, án kéo dài

24/01/2015 08:05 GMT+7

Ngày 23.1, Viện Phúc thẩm 3 (Viện KSND tối cao) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015.

Ngày 23.1, Viện Phúc thẩm 3 (Viện KSND tối cao) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015. Theo ông Võ Văn Thêm, Phó viện trưởng Viện Phúc thẩm 3, trong năm 2014 công tác thụ lý và nghiên cứu án đạt tỷ lệ 100%, không có vụ nào quá hạn luật định; công tác giải quyết án luôn vượt kế hoạch, đạt tỷ lệ trên 80%. 

Ông Lê Hữu Thể (ngoài cùng bên phải), Phó viện trưởng Viện KSND tối cao trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Viện Phúc thẩm 3 Ông Lê Hữu Thể (ngoài cùng bên phải), Phó viện trưởng Viện KSND tối cao trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Viện Phúc thẩm 3 - Ảnh: Phan Thương
Viện giải quyết 3 vụ án lớn, được trung ương đánh giá cao, gồm vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Công ty cho thuê tài chính II, Công ty Vifon. Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 Lê Thành Dương cho biết trong năm 2015 tập trung giải quyết các án oan sai, án kéo dài và không để xảy ra các sai sót khác trong nhiệm vụ.

Cùng ngày, Viện KSND TP.HCM tổ chức hội nghị báo cáo công tác kiểm sát TP năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015. Ông Đoàn Tạ Cửu Long, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, nói trong năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Viện Kiểm sát hai cấp phải chú trọng là tăng cường trách nhiệm công tố với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động điều tra để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo tính có căn cứ và đúng pháp luật của các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.