Tập đoàn Sao Mai: Vinh dự đồng hành phát triển cùng đất Sen Hồng

16/09/2015 16:55 GMT+7

Sau thành công tại An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Thanh Hóa… Tập đoàn Sao Mai đang triển khai nhiều dự án lớn tại Đồng Tháp, hướng tới gia tăng mật độ bao phủ dự án đầu tư của Tập đoàn trên khắp mọi miền đất nước.

Sau thành công tại An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Thanh Hóa… Tập đoàn Sao Mai đang triển khai nhiều dự án lớn tại Đồng Tháp, hướng tới gia tăng mật độ bao phủ dự án đầu tư của Tập đoàn trên khắp mọi miền đất nước.

 Kỹ sư Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ảnh Thiên Phú)
 Kỹ sư Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai - Ảnh: Thiên Phú
Nhiều dự án trọng điểm năm 2015
Qua 18 năm hình thành và phát triển, đến nay Tập đoàn Sao Mai có 10 công ty thành viên với số CBCNV gần 6.000 người, tổng vốn điều lệ hơn 2.800 tỉ đồng. Với quy mô mở rộng và năng lực gia tăng không ngừng, Sao Mai hiện thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, được vinh danh là nhà phát triển bất động sản hàng đầu ĐBSCL và là 1 trong 5 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra nhiều nhất VN.
Kỹ sư Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai, cho biết năm 2015, Tập đoàn tiếp tục đầu tư trên 2.000 tỉ đồng thi công giai đoạn 2, 3 của 15/24 dự án bất động sản (BĐS), y tế, thủy sản, dịch vụ du lịch. Cụ thể là: Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 4, Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn, Bệnh viện Quốc tế Sao Mai (TP.Long Xuyên, An Giang); Khu dân cư - TTTM hướng Đông thị trấn Tri Tôn (H.Tri Tôn, An Giang); Khu dân cư xã Bình Thạnh Trung, Khu trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò, Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, Nhà máy sản xuất bao bì (H.Lấp Vò, Đồng Tháp); Khu dân cư cao cấp Sao Mai thị trấn Tân Hiệp (H.Tân Hiệp, Kiên Giang); Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A - Khu A (Cà Mau), Khu du lịch Thiên Cảnh Sơn - Núi Cấm (An Giang)…
Các dự án trên sau khi hoàn thành không chỉ góp phần nâng mức doanh thu của Sao Mai trong năm nay và những năm tiếp theo tăng gấp đôi (năm sau cao hơn năm trước) mà điều quan trọng nhất là xây dựng hình ảnh khu đô thị tiện ích, hiện đại, khang trang, văn minh sạch đẹp cho người dân.
Tăng cường đầu tư tại Đồng Tháp
Không chỉ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, Tập đoàn Sao Mai luôn tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Tết Ất Mùi 2015 vừa qua, Tập đoàn đã trao tặng 5.600 suất quà với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng cho hộ nghèo, hộ chính sách… khắp các tỉnh thành ĐBSCL; chi 3,1 tỉ đồng hỗ trợ cho TP.Long Xuyên (An Giang) và TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) trang trí phố phường phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, nhãn hàng dầu cá cao cấp Ranee của Tập đoàn đã chi hơn 5 tỉ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng…
Là một nhà đầu tư gắn bó và tâm huyết tại Đồng Tháp, nơi được mệnh danh là Đất Sen Hồng, hiện nay Tập đoàn Sao Mai đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại H.Lấp Vò như: Khu dân cư xã Bình Thạnh Trung, Khu trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò, Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, Nhà máy sản xuất bao bì. Theo kỹ sư Lê Thanh Thuấn, có thể nói tiềm năng phát triển kinh tế của Đồng Tháp còn rất lớn, vì vậy cơ hội cho nhà đầu tư còn nhiều, trong đó có Tập đoàn Sao Mai. Do đó, số lượng dự án Tập đoàn dự định đầu tư tại tỉnh này sẽ còn gia tăng theo cấp số nhân. Tập đoàn Sao Mai hiểu được tâm tư nguyện vọng và ý chí phát triển quê hương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh hằng năm được ghi nhận.
“Với góc độ là nhà đầu tư, chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực vượt bậc của địa phương và rất vinh dự được đồng hành cùng tỉnh nhà tạo lập những đổi thay kỳ diệu này”, ông Thuấn nói.
Năm 2015, Tập đoàn Sao Mai phấn đấu doanh thu tăng 13,43% so với 2014, lợi nhuận sau thuế tăng 50,56%. Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quý 1/2015, Sao Mai đạt kết quả lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tổng doanh thu đạt gần 1.000 tỉ đồng...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.