Tập đoàn Phúc Khang và Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM hợp tác vì phát triển bền vững

11/10/2022 15:00 GMT+7

Với chủ điểm “Đại học xanh - Kiến tạo tương lai xanh”, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang và Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM hợp tác và trở thành đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2022-2027, dự kiến kéo dài tới 2032.

Xây dựng không gian đổi mới sáng tạo kiểu mẫu đạt chuẩn quốc tế

Theo đó, hai bên cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về học thuật, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các hoạt động phục vụ cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhằm hỗ trợ Trường ĐH KHXH&NV trong hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như tăng cường khả năng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tập đoàn Phúc Khang sẽ tài trợ cho Trường ĐH KHXH&NV xây dựng 1 Trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đặt tên là “Phuc Khang - USSH Innovation Hub” tại cơ sở Thủ Đức với trang bị hiện đại và đạt chuẩn công trình xanh - LOTUS SI.

Công trình xanh tiêu biểu Diamond Lotus Riverside tại Q8, TP.HCM của chủ đầu tư Phuc Khang Corporation

Không gian đổi mới sáng tạo này có các nhiệm vụ tuyển chọn các ý tưởng, chủ đề nghiên cứu trọng tâm; cung cấp tài nguyên cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - giảng viên; kết nối sinh viên với giảng viên và các chuyên gia; liên kết với các doanh nghiệp để bảo trợ sáng kiến. Dự án này góp phần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong cơ chế tự chủ đại học vừa mới được triển khai.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO Tập đoàn Phúc Khang cho biết: “Tập đoàn Phúc Khang được thành lập đến nay hơn 13 năm với sứ mệnh “Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”. Trên bước đường phát triển, chúng tôi xác định giữ vững các giá trị Tâm - Chí - Tín để không chỉ tạo ra những sản phẩm mang hàm lượng chất xám và tính nhân văn cao mà còn góp phần kiến tạo những thế hệ tiếp theo sống xanh, sống bền vững và sống có bản sắc.

Chính những định hướng này là nền tảng quan trọng để Tập đoàn Phúc Khang ấp ủ rất nhiều chiến lược đồng hành cùng với các trường đại học. Việc hợp tác với Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, đặc biệt là tài trợ xây dựng không gian đổi mới sáng tạo mang tên “Phuc Khang - USSH Innovation Hub” với các trang bị hiện đại, đạt chuẩn công trình xanh, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng tầm trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Phúc Khang, mà cụ thể hơn là trách nhiệm xã hội về tri thức. Các bạn sinh viên như những “cây xanh tri thức”. Và Tập đoàn Phúc Khang vinh dự được đồng hành cùng Nhà trường để chia sẻ, bồi dưỡng và vun vén cho các “cây xanh tri thức” phát triển mạnh mẽ, sẵn sàng cho hành trình vươn mình phụng sự xã hội, đất nước, tạo ra những giá trị tốt đẹp đi cùng năm tháng”.

Ngoài việc xây dựng không gian đổi mới sáng tạo, hai bên triển khai các hoạt động chung về học thuật, nghiên cứu và phát triển (R&D) và phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế và trong nước về đô thị xanh, đô thị thông minh, văn hóa, môi trường và phát triển bền vững; đặt hàng các nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Phúc Khang trong lĩnh vực R&D; tổ chức...

Trường ĐH KHXH&NV thực hiện chương trình Đại học Xanh

Các chuyên gia từ Tập đoàn Phúc Khang cũng sẽ tham gia quá trình đào tạo gắn với thực tiễn tại Trường ĐH KHXH&NV lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị, môi trường, phát triển bền vững, quản trị nguồn nhân lực, văn hóa truyền thống…

Đồng hành cùng sinh viên khó khăn thực hiện ước mơ đại học

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên Trường ĐH KHXH&NV thực hiện cơ chế tự chủ. Nhà trường thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người học, đặc biệt là người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường cũng tiếp nhận các nguồn lực để hỗ trợ tài năng trẻ, sinh viên, học viên khó khăn vượt khó từ các nhà hảo tâm, cựu sinh viên, doanh nghiệp, tổ chức,…

Trường ĐH KHXH&NV kiến tạo không gian đại học xanh cho người học

VNUHCM

Theo thỏa thuận hợp tác, hàng năm, Tập đoàn Phúc Khang sẽ trao tặng 50 suất học bổng học phí năm học đầu tiên cho tân sinh viên. Tổng kinh phí học bổng tài trợ ước tính khoảng 5 tỉ đồng trong giai đoạn đầu.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM chia sẻ: “Giáo dục đại học luôn có sứ mệnh cao cả đối với sự phát triển bền vững của đất nước, xã hội. Quá trình vận hành của một đại học, nhất là đối với người học luôn cần sự đồng hành, chia sẻ của xã hội, của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng Đại học Xanh của Nhà trường cũng sẽ sớm hoàn thành với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp. Nhà trường rất trân trọng sự hợp tác, tài trợ của Tập đoàn Phúc Khang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.