Tập đoàn khách sạn Hilton bị tin tặc tấn công

27/11/2015 08:51 GMT+7

Chuỗi khách sạn Hilton Worldwide (Mỹ), hiện có hơn 4.000 chi nhánh trên toàn cầu vừa xác nhận đã bị tin tặc xâm nhập vào hệ thống trong một thời gian dài.

Chuỗi khách sạn Hilton Worldwide (Mỹ), hiện có hơn 4.000 chi nhánh trên toàn cầu vừa xác nhận đã bị tin tặc xâm nhập vào hệ thống trong một thời gian dài.

Hệ thống của Hilton Worldwide vừa bị tin tặc tấn công - Ảnh: NeowinHệ thống của Hilton Worldwide vừa bị tin tặc tấn công - Ảnh: Neowin
Theo Neowin, đại diện Hilton Worldwide cho biết tin tặc đã thực hiện hành vi nhúng mã độc vào hệ thống thanh toán của khách sạn, để lấy trộm thông tin thẻ thanh toán của khách thuê phòng.

Ước tính, việc tin tặc tấn công vào hệ thống Hilton Worldwide được thực hiện từ ngày 18.11.2014 đến 5.12.2014 và từ ngày 21.4.2015 đến 27.7.2015.

Thiệt hại này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khách sạn trên toàn cầu của Hilton Worldwide, bao gồm cả những thương hiệu con của tập đoàn này như Waldorf Astoria, Hotels & Resorts, Double Tree, Embassy Suites...

Thông tin ban đầu cho biết, có thể tin tặc đã lấy được những thông tin trên thẻ của khách hàng như: tên chủ thẻ, số thẻ thanh toán, mã số an ninh và ngày hết hạn. Rất may, phần mật khẩu của thẻ vẫn được an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh cho biết với những thông tin lấy được, tin tặc vẫn có thể thực hiện việc tạo thẻ giả để mua hàng qua mạng.

Hiện tại, Hilton Worldwide vẫn chưa đề cập chính xác những khách hàng nào đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, qua đợt tấn công này có thể thấy hệ thống của khách sạn đang là mục tiêu mới mà tin tặc quan tâm đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.