Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
18/08/2023 07:33 GMT+7

Tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc nộp đơn bảo hộ phá sản tại Mỹ theo cơ chế giải quyết các trường hợp mất khả năng thanh toán liên quan nhiều hơn một quốc gia.

Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở Tập đoàn Evergrande ở thành phố Thâm Quyến

REUTERS

Hãng AFP ngày 18.8 dẫn văn bản tòa án cho thấy Tập đoàn Evergrande (Hằng Đại) của Trung Quốc nộp đơn bảo hộ phá sản tại Mỹ, biện pháp nhằm bảo vệ tài sản ở Mỹ trong khi nỗ lực thỏa thuận tái cơ cấu.

Chương 15 Luật Bảo hộ Phá sản tại Mỹ gồm các cơ chế giải quyết các trường hợp mất khả năng thanh toán liên quan nhiều hơn một quốc gia. Chương này nhằm hỗ trợ sự hợp tác giữa tòa án Mỹ, bên thiếu nợ và tòa án tại những nước khác liên quan thủ tục phá sản xuyên biên giới.

Tập đoàn Evergrande không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, theo CNN. Tập đoàn bất động sản này đã chật vật trong việc trả các khoản vay lên đến 2.437 tỉ nhân dân tệ (340 tỉ USD) tính đến cuối năm ngoái, khoảng 2% GDP Trung Quốc.

Trong một hồ sơ thị trường chứng khoán vào tháng trước, tập đoàn cho biết đã lỗ 81 tỉ USD vào năm 2021 và 2022.

Trung Quốc suy thoái tăng trưởng: Có lời giải nào?

Trước đó, Tập đoàn Evergrande chính thức vỡ nợ ngày 9.12.2022 sau khi hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings (Mỹ) hạ xếp hạng của tập đoàn này xuống thành "vỡ nợ giới hạn".

Động thái này được thực hiện sau khi Evergrande không thể thanh toán 1,2 tỉ USD lãi trái phiếu đáo hạn ngày 6.11 và ân hạn đến 6.12 trong năm đó. Đây là lần đầu tiên Evergrande vỡ nợ trái phiếu phát hành bằng đồng USD.

Trong 3 năm gần đây, các nhà phát triển bất động sản lớn ở Trung Quốc đã không thể hoàn thành các dự án nhà ở mới, gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường.

Evergrande vẫn đang loay hoay trong cuộc khủng hoảng bất động sản đã kiềm hãm nền kinh tế Trung Quốc suốt 2 năm qua.

Trong năm 2021, Evergrande lỗ 476 tỉ nhân dân tệ, tương đương 66,36 tỉ USD, và năm 2022 lỗ 105,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 14,76 tỉ USD). Tập đoàn cho biết phần lớn tổn thất đến từ chi phí trả lại đất đai, ghi giảm tài sản, tổn thất tài sản tài chính và chi phí tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.