Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có tân Bí thư Đoàn Thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/06/2022 18:22 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 26 người. Anh Phạm Đăng An, Phó bí thư Đoàn Thanh niên PVN khóa II, trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên khóa III.

Ngày 24.6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên PVN với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư; ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

trịnh lý

Làm lợi 1.136 tỉ đồng và hơn 34 triệu USD

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên PVN đã hỗ trợ và tham gia đóng góp xây dựng được 187 công trình các loại (nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, nhà tình thương, sân chơi thanh thiếu nhi); vận động đoàn viên thanh niên hiến 17.119 đơn vị máu.

Đoàn thanh niên đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 23.046 lượt bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ xây dựng 2 km đường giao thông nông thôn; 3 công trình thắp sáng đường quê và làm mới 2 cầu giao thông nông thôn; tổ chức trồng mới 217.478 cây xanh. Tổng số tiền làm công tác xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 54 tỉ đồng.

Chị Hoàng Thị Minh Thu trao cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho Đoàn Thanh niên PVN

trịnh lý

Báo cáo cũng đánh giá, xác định rõ mục tiêu “Sáng tạo là nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên PVN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và "Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp" trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, khen thưởng được triển khai kịp thời, động viên và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Kết quả, đã có 1.372 công trình thanh niên các cấp được công nhận. Trong đó, cấp T.Ư có 4 công trình và 13 đề tài được tuyên dương tại “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc”; cấp Đoàn Khối có 178 công trình; cấp Đoàn tập đoàn, cấp trên cơ sở có 389 công trình và 1.039 công trình cấp cơ sở đã hoàn thành và được công nhận. Tổng giá trị làm lợi của các công trình thanh niên là 1.136 tỉ đồng và hơn 34 triệu USD.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ trái qua) trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn cho lãnh đạo các đơn vị và cán bộ Đoàn PVN

trịnh lý

Hơn 3.800 ý tưởng sáng kiến

Việc đề xuất, hiến kế các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tại các cơ sở Đoàn luôn được đề cao, đã tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên tại các cơ sở Đoàn, các đề tài, sáng kiến, ý tưởng đã được đưa vào trong vận hành an toàn, hiệu quả các thiết bị hiện đại, trong quản lý sản xuất, trong tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm vật tư vật liệu tại các công trình, nhà máy, dự án của tập đoàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có tới 3.854 đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo do tổ chức Đoàn đóng góp. Tại các lễ tuyên dương “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc” và tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” hằng năm do T.Ư Đoàn tổ chức, Đoàn Thanh niên PVN vinh dự luôn là một trong những đơn vị của Khối Doanh nghiệp T.Ư có nhiều đề tài và cá nhân được vinh danh.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên PVN nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội

trịnh lý

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 62 đoàn viên, thanh niên đạt “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” của T.Ư Đoàn; 9 công trình, sản phẩm sáng tạo được trao giải thưởng "Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp" do Đoàn Khối tổ chức; 68 đề tài được tuyên dương tại Festival "Sáng tạo trẻ" cấp tập đoàn; nhiều công trình tiêu biểu được Đoàn Khối và Đảng uỷ tập đoàn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Phạm Đăng An làm Bí thư Đoàn khóa mới

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời bầu nhân sự chủ chốt khóa III.

Với sự thống nhất cao, thực hiện bầu cử dân chủ và hợp lệ, Đại hội đã tiến hành bầu bí thư, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, Ban Chấp hành khóa III gồm 26 người; anh Phạm Đăng An, Phó bí thư Đoàn PVN khóa II, làm Bí thư Đoàn PVN nhiệm kỳ mới.

Anh Phạm Đăng An, tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn PVN, trình bày phương hướng nhiệm kỳ mới sau khi trúng cử

kỳ anh

Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Trinh bày phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027, tân Bí thư Đoàn Tập đoàn PVN Phạm Đăng An cho biết, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện 5 công trình thanh niên, đề tài sáng tạo cấp T.Ư, 90 công trình thanh niên cấp Khối, 300 công trình thanh niên cấp tập đoàn, 900 công trình thanh niên cấp cơ sở, có 1.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ được áp dụng tại đơn vị.

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 1.800 lượt đoàn viên thanh niên, công nhân, vận động đoàn viên thanh niên toàn tập đoàn tham gia hiến 10.000 đơn vị máu; tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 10.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên PVN sẽ phấn đấu ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ các huyện nghèo, các địa phương khó khăn số tiền 20 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này sẽ giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.