Tạp chí TIME đăng ảnh Mark Zuckerberg, kêu gọi 'xóa Facebook'

09/10/2021 15:31 GMT+7

11 năm trước, Mark Zuckerberg được bầu chọn là "Nhân vật của năm" trên tạp chí TIME , nhưng tình thế bây giờ đã khác.

Tạp chí TIME vừa công bố bài viết phân tích tình trạng của Facebook, với ảnh bìa là gương mặt của ông chủ Facebook cùng câu hỏi "Bạn có muốn xóa Facebook không?".

Ảnh bìa minh họa cho bài viết của tạp chí TIME

CHỤP MÀN HÌNH

Tấm ảnh khiến cư dân mạng nhớ đến hồi Mark Zuckerberg được vinh danh là "Nhân vật của năm" vào năm 2010, lên bìa tạp chí TIME ở tuổi 26. Khi đó, Facebook đang trong thời kỳ hoàng kim, là mạng xã hội đình đám được phần lớn người Mỹ sử dụng và 70% lượng thành viên của Facebook đến từ nước ngoài. TIME so sánh "nếu Facebook là một quốc gia, nó sẽ lớn thứ ba, sau Trung Quốc và Ấn Độ". Ban biên tập lý giải họ chọn Mark Zuckerberg "vì đã kết nối hơn nửa tỉ người với nhau, vì đã tạo ra một hệ thống trao đổi thông tin mới và thay đổi cách sống của chúng ta".

Mark Zuckerberg ở tuổi 26, được TIME vinh danh

time

11 năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó, Facebook ngày càng lao dốc và liên tục hứng chịu bão chỉ trích từ phía dư luận sau hàng loạt bê bối thu thập thông tin người dùng, phát tán tin giả, khuếch đại nội dung gây thù hận và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ em. Áp lực tiếp tục leo thang khi cựu nhân viên Frances Haugen vạch trần những hành động sai trái của công ty trước Quốc hội Mỹ vào đầu tuần này, tố Facebook quan tâm đến lợi nhuận hơn người dùng. Bà cũng chính là người cung cấp tài liệu nội bộ của Facebook cho tờ Wall Street Journal trong loạt bài tố cáo Facebook gây chấn động suốt thời gian qua.

Bài viết trên tạp chí TIME đề cập đến một bộ phận được gọi là "đội ngũ liêm chính công dân" từng hoạt động trong Facebook. Nhóm thành lập với lời tuyên thệ đặt lợi ích người dùng lên hàng đầu thay vì ưu tiên lợi nhuận của công ty. Theo lời các nhân viên cũ, nhóm có nhiệm vụ tìm hiểu tác động của Facebook gây ra cho thế giới và tìm cách khắc phục những xung đột, thù hận mà công ty gián tiếp châm ngòi.

Người cũ tố cáo Facebook "chọn lợi nhuận" mà không ngăn chặn nội dung độc hại

Tuy nhiên, Mark Zuckerberg liên tục phớt lờ tiếng nói của những nhân viên thuộc đội ngũ này, cuối cùng dẫn đến việc giải tán nhóm vào tháng 12.2020, sau đợt bầu cử tổng thống Mỹ. Việc giải tán nhóm đã khiến Facebook không thể phản hồi hiệu quả trước vụ bạo loạn Đồi Capitol diễn ra ngày 6.1 năm nay. Sự kiện này chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến Frances Haugen quyết định lên tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.