Táo tợn đổ xăng đốt người tình

10/08/2016 08:24 GMT+7

Ngày 9.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương , tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Ngọc Thanh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Dương Ngọc Thanh 38 tuổi, thường trú tại số 7, đường Trần Phú, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7.8, Thanh mang theo 2 chai xăng đến khách sạn 555 để tìm chị Nguyễn Hồng Linh (32 tuổi, hộ khẩu ở ấp Hữu Trí, thị trấn Cái Nước, Cà Mau). Tại đây, Thanh thấy chị Linh và chị Võ Thị Lam Huệ (31 tuổi, hộ khẩu ở ấp Bình Phước A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhân viên khách sạn 555) đang nằm ngủ trên giường. Thanh liền đổ xăng lên chăn, châm lửa đốt. Rất may chị Linh và Huệ đã chạy kịp ra ngoài.
Đám cháy bùng lên dữ dội và được nhân viên của khách sạn dùng bình cứu hỏa dập tắt. Toàn bộ đồ đạc, tài sản của chị Linh ở trong phòng đều bị thiệt hại. Sau đó, Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ và thực hiện lệnh bắt Thanh.
Được biết, Dương Ngọc Thanh là lái xe đường dài có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Hồng Linh (nhân viên một quán cà phê trên địa bàn TP.Hải Dương) từ nhiều năm nay. Dù Thanh đã có vợ con nhưng vẫn thuê nhà ở với chị Linh như vợ chồng, vợ con, gia đình Thanh không hề biết Thanh có mối quan hệ bất chính này. Tuy nhiên, bản thân chị Linh không muốn chỉ làm người tình của Thanh mà muốn người này bỏ vợ cưới mình. Chị Linh đã lén lấy số điện thoại của vợ Thanh để nhắn tin nói về quan hệ của mình.
Sự việc bị vỡ lở khiến Thanh tức giận và lớn tiếng cãi nhau với chị Linh. Sau khi hai người cãi nhau, Linh mang đồ dạc đến ở nhờ phòng của chị Huệ ở khách sạn 555. Thanh nhiều lần gọi điện bảo chị Linh về nhưng không được nên Thanh đã nổi điên mang xăng đến thực hiện hành vi thủ ác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.