Tạo mô hình hoàn chỉnh của phôi người mà không cần trứng lẫn tinh trùng

07/09/2023 09:27 GMT+7

Phôi người được tạo ra từ tế bào gốc và có thể hỗ trợ giới khoa học nghiên cứu nguyên nhân đằng sau tình trạng sẩy thai hoặc mắc dị tật bẩm sinh ở người.

Tạo mô hình hoàn chỉnh của phôi người mà không cần trứng lẫn tinh trùng - Ảnh 1.

Mô phôi người hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm

VIỆN KHOA HỌC WEIZMANN

Tờ The Guardian hôm 6.9 cho hay đội ngũ chuyên gia của Viện Khoa học Weizmann (Israel) đã tạo ra những mô hoàn chỉnh của phôi người trong phòng thí nghiệm, với phôi mang theo mọi đặc điểm của phôi người khoảng 2 tuần tuổi.

Là các cấu trúc giống phôi được tạo ra từ tế bào gốc, hoặc SEM, các phôi được phát triển mà không cần đến trứng, tinh trùng lẫn tử cung.

Các nhà nghiên cứu Israel cho biết số phôi người chứa những nội tiết tố cho kết quả dương tính (tức 2 vạch) khi dùng que thử thai được bán tại các nhà thuốc.

Không giống những mô phôi người trước đó, phôi mới chứng tỏ năng lực có thể tiến tới giai đoạn phát triển tiếp theo, từ đó mang đến cơ hội chưa từng có cho nỗ lực của giới khoa học nhằm tìm hiểu những bí ẩn trong giai đoạn khởi đầu của phôi người.

Đội ngũ nghiên cứu hy vọng công trình của họ có thể hé lộ manh mối về những gì diễn ra trong vài tuần đầu tiên của quá trình phát triển ở người, từ đó tìm ra những nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh hoặc tình trạng sẩy thai.

Giáo sư Jacob Hanna, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết tháng đầu tiên của phôi người là giai đoạn bắt nguồn tất cả, trong khi 8 tháng còn lại của thai kỳ chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng. Thế nhưng, bí ẩn vẫn tiếp tục bao trùm tháng đầu tiên này.

Giáo sư Hana hy vọng phôi người do nhóm ông tạo ra có thể mang đến giải pháp nhằm hóa giải những bí ẩn về sự phát triển ở người, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.