Tạo hình thực quản bằng đại tràng cho bé gái bị teo thực quản hiếm gặp

06/01/2023 08:06 GMT+7

Bệnh nhi N.K.N (15 tháng tuổi, ở Quy Nhơn, Bình Định ), bị dị tật bẩm sinh khe hở khí thực quản và teo thực quản type A (thể bệnh hiếm và nặng trong teo thực quản bẩm sinh), đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) phẫu thuật thành công.

Gia đình bệnh nhi (BN) cho hay, do dị tật này, ngay khi chào đời tại bệnh viện tỉnh, bé K.N đã bị khó thở, sùi bọt cua liên tục, được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa nhi tại TP.HCM. Tại đây, bé được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở thông dạ dày (để bơm sữa nuôi sống) khi được 4 ngày tuổi. Tuy nhiên, do teo thực quản chưa được điều trị triệt để nên bé thường xuyên trào dịch nước bọt lên miệng và đường hô hấp, khiến trẻ bị viêm phổi thường xuyên và phải nằm viện liên tục từ khi sinh.

Lê Hiếu

BN được gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) điều trị tháng 9.2022 trong tình trạng viêm phổi rất nặng, không nuốt được, sùi bọt ở miệng, mũi (sùi bọt cua) liên tục. Tại đây, sau khi được làm các xét nghiệm thăm dò phân loại, các bác sĩ chẩn đoán BN teo thực quản (type A) kèm khe hở khí thực quản. Trẻ không ăn được, chỉ bơm sữa qua mở thông dạ dày, cần được phẫu thuật tạo hình thực quản sớm.

Với ca bệnh này, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi T.Ư đã phẫu thuật qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, khi trẻ được điều trị viêm phổi ổn định, đủ điều kiện phẫu thuật (ngày 5.10.2022), các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực đã phối hợp với các bác sĩ khoa Tai mũi họng tiến hành khâu khe hở khí thực quản qua đường miệng cho trẻ. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của trẻ tiến triển tốt, những triệu chứng trước khi phẫu thuật như khó thở, sùi nước bọt dần biến mất.

Giai đoạn 2 (ngày 14.11.2022), trẻ tiếp tục được ê kíp phẫu thuật khoa Ngoại lồng ngực tiến hành phẫu thuật tạo hình thực quản lần 2 (ảnh). Các bác sĩ đã cắt một đoạn đại tràng ngang của BN đưa lên lồng ngực thay thế cho đoạn thực quản bị teo. Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ. Đây là kỹ thuật khó nhất trong phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh.

Sau phẫu thuật, BN được chăm sóc tích cực tại khoa Điều trị tích cực ngoại và điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Nhi T.Ư. Sau hơn 3 tháng, hiện trẻ đã ổn định, không còn các triệu chứng trước khi phẫu thuật. Trẻ có thể tự ăn, không ho, không sặc, không sốt và đã được ra viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.