Tạo hình biển Chết bằng túi nhựa

07/12/2018 19:30 GMT+7

Hơn 150 thanh niên tình nguyện ở Nepal vừa tạo ra hình biển Chết bằng các túi nhựa đã qua sử dụng nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm đại dương.

Theo AFP, các tình nguyện viên đã gắn 100.000 túi nhựa đã qua sử dụng trên một khung kim loại dài 20 m và rộng 5 m, có hình giống biển Chết, trên một khu đất ở trung tâm thủ đô Kathmandu của Nepal.
Đơn vị tổ chức sự kiện Stem Foundation Nepal cho hay sẽ nộp hồ sơ để Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận đây là tác phẩm từ túi nhựa lớn nhất thế giới.
Tác phẩm túi nhựa đang giữ kỷ lục hiện nay được xác lập hồi tháng 4.2012, khi hơn 200 tình nguyện viên Singapore dùng 68.000 túi nhựa tạo hình con bạch tuộc.
[VIDEO] Công ty nào 'sản xuất' rác thải nhựa nhiều nhất thế giới?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.