Tạo hình âm đạo từ niêm mạc miệng

11/04/2018 09:31 GMT+7

Các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) vừa thực hiện tái tạo âm đạo cho bệnh nhân nữ (20 tuổi) bị dị tật bẩm sinh.

Bệnh nhân sinh ra là con gái với đầy đủ cơ quan sinh dục ngoài nhưng đến tuổi dậy thì không thấy xuất hiện kinh nguyệt. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn được phát hiện khiếm khuyết cơ quan sinh dục bên trong (không có âm đạo) và được các bác sĩ thực hiện tạo hình âm đạo từ niêm mạc miệng (tự thân).
Hiện tại phẫu thuật tái tạo âm đạo được áp dụng phương pháp ghép niêm mạc miệng đang là biện pháp có nhiều ưu điểm, bởi niêm mạc miệng có tính chất mô học tương đồng với niêm mạc âm đạo, có khả năng tiết dịch nên khi tạo hình âm đạo sẽ tiết dịch vừa đủ độ ẩm, mềm, đảm bảo chức năng. Ngoài ra, việc lấy vùng da phủ là niêm mạc miệng sẽ giúp bệnh nhân che được sẹo.
Các bác sĩ cho hay cô gái gặp phải khiếm khuyết này rất khó phát hiện vì cơ thể vẫn phát triển bình thường, ở ngoài vẫn có âm hộ, nhưng bên trong lại không có âm đạo, không có khoang trống để quan hệ tình dục. Hầu hết chỉ được phát hiện khi đến tuổi dậy thì (do không có hiện tượng kinh nguyệt hoặc khi không thể quan hệ tình dục).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.