Tạo cảm giác cho chi giả

26/10/2015 09:00 GMT+7

Trong một cuộc nghiên cứu hứa hẹn khôi phục xúc giác cho những người gắn chi giả, Giáo sư Zhenan Bao, trưởng nhóm chuyên gia của Đại học Stanford (Mỹ), cho biết da nhân tạo gồm 2 lớp.

Trong một cuộc nghiên cứu hứa hẹn khôi phục xúc giác cho những người gắn chi giả, Giáo sư Zhenan Bao, trưởng nhóm chuyên gia của Đại học Stanford (Mỹ), cho biết da nhân tạo gồm 2 lớp.

Da nhân tạo đang mang lại xúc giác cho chi giả - Ảnh: Stanford UniDa nhân tạo đang mang lại xúc giác cho chi giả - Ảnh: Stanford Uni
Lớp bên ngoài chứa cơ chế cảm giác giúp phát hiện các áp lực nhỏ nhất tác động lên bề mặt nhờ vào các cảm biến bắt chước da người. Lớp bên dưới được cấu thành từ các ống graphene, đóng vai trò như bản mạch và truyền thông tin thu được đến não, tương tự như mã Morse.
Các nhà khoa học đã có thể lắp những cảm biến đủ sức phát hiện nhiều dạng áp lực khác nhau, từ các búng tay nhẹ đến động tác bắt tay, theo báo cáo trên chuyên san Science. Giáo sư Bao tiết lộ mục tiêu cuối cùng của cuộc nghiên cứu là nhằm tạo ra lớp “da” điện tử linh hoạt, được tích hợp cảm biến, và dùng để bao phủ chi giả nhằm tái tạo một số chức năng cảm giác giống như da tự nhiên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.