Tăng trưởng Trung Quốc tươi sáng hơn nhờ giảm nợ

Thu Thảo
Thu Thảo
01/03/2018 16:42 GMT+7

Đây là nhận định của Ngân hàng Morgan Stanley.

Theo Bloomberg, ngân hàng Mỹ cho rằng việc giảm đòn bẩy chưa từng thấy đang diễn ra trong kinh tế Trung Quốc có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và đầu tư. Dù vậy, diễn biến ngắn hạn này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế về lâu dài, và rủi ro của việc điều chỉnh tăng trưởng cũng sẽ thấp.
Chuyên gia kinh tế Trung Quốc Robin Xing thuộc Morgan Stanley cho hay: “Chất lượng tăng trưởng sẽ cải thiện. Tỷ lệ nợ chính phủ và nợ hộ gia đình thấp hơn có thể giúp ngăn ngừa việc đòn bẩy quá mức tăng lên ở chính quyền địa phương và các gia đình. Giúp tỷ lệ nợ trên GDP nói chung đạt mức cận cân bằng trong nửa cuối năm 2019, đảm bảo sự chuyển đổi lành mạnh sang nền kinh tế dựa vào tiêu dùng trong dài hạn”.
Ông Xing cho biết việc giới chức Đại lục tăng tốc giảm nợ bằng cách cấm ngân hàng "ngầm" rót vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ địa phương khẳng định dự báo của ông rằng tăng trưởng sẽ giảm từ 6,9% năm 2017 xuống còn 6,5% năm nay.
Morgan Stanley cũng dự báo tăng trưởng tín dụng và đầu tư nhìn chung chậm hơn trong năm 2018. Việc chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình tài chính của chính quyền địa phương có thể hạ hơn một nửa tốc độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng, xuống còn 7%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.