Tăng tốc chiến dịch ‘xóa tên’ cựu Tổng thống Trump khỏi phiếu bầu năm 2024

30/09/2023 22:43 GMT+7

Báo The Hill hôm 30.9 đưa tin Tòa Khiếu kiện ở Michigan, bang chiến địa trong các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, tiếp nhận đơn kiện cho rằng tên cựu Tổng thống Donald Trump không nên xuất hiện trên phiếu bầu năm 2024 của tiểu bang.

Tăng tốc chiến dịch ‘xóa tên’ cựu Tổng thống Trump khỏi phiếu bầu năm 2024 - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Trump vận động tranh cử ở thị trấn Clinton (bang Michigan) hôm 27.9

REUTERS

Đơn kiện viện dẫn lý do cho rằng trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020 và sau đó, khi kết quả rõ ràng ghi nhận chiến thắng của ông Joe Biden, cựu Tổng thống Trump tham gia vào cuộc bạo loạn nhằm lật ngược tình thế thua cuộc.

Vì thế, ông Trump về mặt pháp lý lẽ ra bị cấm giữ chức vụ trong chính quyền theo điều khoản của Tu chính án số 14.

Điều 3 của Tu chính án số 14, được phê chuẩn năm 1868, có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Mỹ, nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp" sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền.

Ông Trump đã tuyên thệ trước Hiến pháp Mỹ vào lễ nhậm chức ngày 20.1.2017. Do vậy, cựu tổng thống không thể quay lại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vì hành vi của ông trong vụ nổi loạn Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Đây là thách thức thứ ba mà ông Trump phải đối mặt liên quan đến tư cách có tên xuất hiện trên phiếu bầu Tổng thống Mỹ năm 2024. Hai tiểu bang đã đâm đơn kiện tương tự trước đó là Colorado và Minnesota.

Ông Trump hứa có "thỏa thuận công bằng" cho xung đột, tổng thống Ukraine nói gì?

Theo sau vụ bạo loạn Điện Capitol, ông Trump trong những ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ đã bị Hạ viện xúc tiến luận tội. Tuy nhiên, sau khi ông rời Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ đã tha bổng liên quan đến vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ ở bang New Hampshire thúc giục người đứng đầu công tác tổ chức bầu cử ngăn chặn vụ kiện tương tự xảy ra tại tiểu bang. Họ cho rằng nỗ lực ở 3 tiểu bang Michigan, Colorado và Minnesota dựa trên "thuyết âm mưu đầy quái đản".

Về phần mình, hồi đầu tháng ông Trump cũng bác bỏ các nỗ lực liên quan đến chiến dịch "xóa tên" ông khỏi phiếu bầu năm 2024. Theo ông, những vụ kiện như vậy hoàn toàn không dựa trên cơ sở pháp lý nào hoặc có liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.