Tặng quà tết cho 400 nữ công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM

Thúy Liễu
Thúy Liễu
26/01/2024 22:01 GMT+7

Chiều 26.1, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM phối hợp nhiều đơn vị tổ chức chương trình 'Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình' năm 2024 và trao quà tết cho 400 nữ công nhân vệ sinh môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết.

Sự kiện này thuộc khuôn khổ chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM. Qua đó, nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của chị em công nhân đang trực tiếp làm công việc vệ sinh đường phố, thu gom rác khu dân cư. Đồng thời là dịp để truyền thông nhiều hơn về nghề nghiệp này.

Tại chương trình, các nữ công nhân được nhận quà tết trị giá hơn 1 triệu đồng/phần và được phát phiếu mua sắm hàng tiêu dùng tại gian hàng trợ giá của doanh nghiệp tài trợ.

Tặng quà tết cho 400 nữ công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, trao quà cho các công nhân môi trường

THÚY LIỄU

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, chia sẻ bà rất trân trọng sự tận tâm với công việc của các chị em công nhân vệ sinh môi trường đô thị, không quản ngại khó khăn để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Những đóng góp thầm lặng này còn giúp thực hiện tốt cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; phong trào "Nói không với rác thải nhựa" tại TP.HCM.

Tặng quà tết cho 400 nữ công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM- Ảnh 2.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường chụp ảnh lưu niệm tại chương trình chăm lo tết của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM

THÚY LIỄU

Tham dự tại chương trình, ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết dù không trực tiếp tham gia vào lực lượng sản xuất kinh doanh, nhưng các công nhân vệ sinh môi trường luôn là đội ngũ không thể thiếu của bất cứ thành phố hay khu đô thị nào.

"Hơn 10.000 công nhân vệ sinh môi trường của thành phố luôn là những chiến binh thầm lặng, đóng góp công sức để giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của thành phố", ông Điền nói.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM còn chủ trì, phối hợp nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo tết như:

  • Tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" chăm lo 500 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Cần Giờ; tổ chức đoàn đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ của 4 đồn biên phòng trên địa bàn H.Cần Giờ;
  • Tổ chức chương trình "Tết hạnh phúc", "Mùa xuân cho em" với chương trình nghệ thuật, tặng quà và kinh phí cho hơn 3.000 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, bệnh nhi nghèo.
  • Tổ chức chương trình du lịch "Trao xuân yêu thương" tại khu du lịch Suối Tiên, với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng cho 3.000 trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
  • Chăm lo 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng chất độc da cam, phụ nữ có HIV, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
  • Trao 1.200 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại H.Cần Giờ và các tỉnh Tiền Giang, Long An...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.