Tặng máy tính bảng cho học sinh khó khăn tại TP.HCM học trực tuyến

06/09/2021 14:04 GMT+7

Khi TP.HCM tổ chức học trực tuyến , nhiều học sinh gặp khó khăn vì không có thiết bị học tập. Trước mắt, Q.10 hỗ trợ 100 bộ thiết bị học tập và tiếp tục vận động thêm 400 phần quà tặng các học sinh khó khăn.

Sáng 6.9, UBND Q.10 (TP.HCM) tổ chức chương trình Kết nối yêu thương – Tiếp sức đến trường, trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên địa bàn. Tham dự chương trình có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu.
Đầu năm học mới, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai hình thức dạy và học trực tuyến kết hợp với các hình thức hỗ trợ học tập khác trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Q.10 còn 754 học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện trang bị các thiết bị điện tử để tham gia học trực tuyến.
Để kịp thời hỗ trợ học sinh có thiết bị tham gia học trực tuyến hiệu quả, Q.10 trang bị máy tính bảng và cung cấp đường truyền internet cho các em, đảm bảo điều kiện về trang thiết bị học tập.
Chương trình Kết nối yêu thương –Tiếp sức đến trường chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (ngày 6.9) với sự đồng hành của VNPT Tân Bình và các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần hỗ trợ cho 100 em học sinh, mỗi phần gồm 1 máy tính bảng (có tích hợp sim điện thoại kết nối internet), bộ sách giáo khoa, 20 cuốn tập và bộ dụng cụ học tập. Kinh phí dự kiến cho giai đoạn 1 là 500 triệu đồng. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai sau ngày 6.9.

Chủ tịch UBND Q.10 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết sẽ chuẩn bị thêm 400 phần quà để tiếp tục hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn

Sỹ Đông

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND Q.10, cho biết chương trình Tiếp sức đến trường là một trong chuỗi kết nối yêu thương mà quận tập trung thực hiện trong thời gian qua như: 1.000 túi thuốc yêu thương cho F0 tại nhà (dự kiến nâng lên 3.000 túi); hỗ trợ nhân lực, vật lực cho tuyến đầu; túi an sinh xã hội chăm lo vật chất cho người dân khó khăn.
Chương trình Tiếp sức đến trường đợt 2 dự kiến vận động thêm 400 phần quà phù hợp với tình hình các phường nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp các em học trực tuyến. Bà Hường cảm ơn sự tham gia, đồng hành của các đơn vị trong hoạt động thiện nguyện của địa phương, sự hỗ trợ của UBND TP.HCM và các sở ngành trong công tác phòng chống dịch thời gian qua.
Ngoài ra, Quận đoàn và các đơn vị sẽ tổ chức quyên góp máy tính, điện thoại thông minh đã qua sử dụng về sửa chữa, vệ sinh, thay mới linh kiện, đảm bảo hoạt động tốt để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đội hình tình nguyện “Gia sư áo xanh” của đoàn thanh niên sẽ tiếp cận hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình học trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.