Tăng giá vé tham quan Mỹ Sơn

14/12/2015 06:09 GMT+7

BQL di tích và du lịch Mỹ Sơn chính thức thông báo sẽ tăng giá vé tham quan kể từ ngày 1.1.2016, từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/vé (khách quốc tế) và từ 60.000 đồng lên 100.000 đồng/vé (khách nội địa).

Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Ảnh: Ngữ ThiênKhu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Ảnh: Ngữ Thiên
Ngày 13.12, ông Huỳnh Tấn Lập, Phó trưởng BQL di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết sau khi mời gần 30 công ty lữ hành đến khảo sát trực tiếp chất lượng hạ tầng và dịch vụ, Mỹ Sơn chính thức thông báo sẽ tăng giá vé tham quan kể từ ngày 1.1.2016, từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/vé (khách quốc tế) và từ 60.000 đồng lên 100.000 đồng/vé (khách nội địa). 
BQL di tích và du lịch Mỹ Sơn đã đầu tư hơn 13 tỉ đồng để đưa vào vận hành các dịch vụ mới, hoàn thiện quầy soát vé điện từ, khu vệ sinh, điểm đỗ xe với “điểm nhấn” là sản phẩm văn nghệ dân gian Chăm biểu diễn dưới chân di tích và trung chuyển khách bằng xe điện từ bên ngoài cầu Khe Thẻ vào tháp.
Trước đó, sau khi Báo Thanh Niên có bài phản ánh xung quanh kế hoạch tăng giá vé lần đầu (từ tháng 7.2015), BQL di tích và du lịch Mỹ Sơn đã có văn bản giải trình trong đó khẳng định sẽ chỉ triển khai nâng giá vé khi chất lượng dịch vụ tương xứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.