Tăng diện tích vùng bảo vệ 1 của di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/03/2022 06:32 GMT+7

HĐND TP. Đà Nẵng vừa thông qua đồ án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (tại P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn). Trên cơ sở này, UBND TP.Đà Nẵng đang hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Với đồ án quy hoạch vừa được thông qua, TP.Đà Nẵng sẽ tăng diện tích khu vực bảo vệ 1 Ngũ Hành Sơn

HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, diện tích quy hoạch khu danh thắng Ngũ Hành Sơn ảnh hưởng đến 1.022 hộ dân của 14 tổ dân phố. Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định bổ sung thêm núi Ghềnh (diện tích 8.373 m2) và phần phía đông Âm Hỏa Sơn (diện tích 328 m2) vào khu vực bảo vệ 1, nâng tổng diện tích quy hoạch khu danh thắng lên gần 105 ha (trong đó khu vực bảo vệ 1 gần 19 ha, khu vực bảo vệ 2 gần 85 ha). TP.Đà Nẵng định hướng bảo tồn toàn bộ các giá trị nổi bật của khu danh thắng, bao gồm hệ thống núi đá vôi và các hang động, các công trình di tích - danh thắng, ma nhai, các vị trí khảo cổ, hệ sinh thái và các yếu tố phi vật thể. Theo đồ án, trong giai đoạn từ năm 2022 - 2045, TP.Đà Nẵng sẽ đầu tư 7 nhóm dự án, trong đó có đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cắm mốc di tích; tu bổ, tôn tạo giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực bảo vệ 1; bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa phi vật thể…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.