Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 21:50 GMT+7

Sau tai nạn xe khách lao xuống vực sâu khiến 2 người tử vong, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan chức năng địa phương tăng cường xử lý phương tiện chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Chiều 23.1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu, để tìm ra giải pháp đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Xác minh thời gian lái xe liên tục của tài xế vụ xe khách lao xuống vực

Tại buổi làm việc, liên quan vụ xe khách lao xuống vực vào rạng sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan chức năng xác minh thời gian lái xe liên tục của tài xế có vượt quá 4 tiếng hay không.

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, tài xế Phương Thanh Tùng được cấp giấy phép lái xe hạng E vào 16.3.2022. Theo ông Ảnh, dựa vào thời gian cấp bằng lái rất mới, chứng tỏ tài xế Tùng chưa có kinh nghiệm lái xe khách đường dài nhiều.

Theo ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT TP.Đà Nẵng cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, điều tra nguyên nhân tai nạn. Ông Trung cũng cho biết thêm, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế xe khách, kết quả tài xế Tùng không vi phạm.

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng (phải), Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia, kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe khách

HUY ĐẠT

Liên tiếp xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan trong thời gian, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, đã có đề xuất sớm nâng cấp, mở rộng tuyến La Sơn - Túy Loan để đảm bảo ATGT, cũng như nâng cao hiệu quả khai thác.

CSGT tập trung xử phạt trên tuyến La Sơn - Túy Loan

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong vòng 1 tháng qua đã có 2 vụ TNGT xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đáng nói 2 vụ tai nạn gần đây chỉ cách nhau 100 m.

"Chắc chắn có vấn đề, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến. Tôi đề nghị Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý đường bộ 3 để rà soát, đánh giá đoạn nào cần điều chỉnh hạn chế tốc độ…", ông Hùng yêu cầu.

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 3.

Xe khách BS 47B - 010.67 tông gãy bể 15 m tường hộ lan cứng bê tông cốt thép, một bộ biển báo... sau đó lao xuống vực sâu gần 30 m

HUY ĐẠT

Đồng thời, ông Khuất Việt Hùng đề nghị sau khi cơ quan chức năng đã điều chỉnh tốc độ giới hạn trên tuyến thì lực lượng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng phải tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết tuyến La Sơn - Hòa Liên được dự báo tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan chức năng thành phố đã có khảo sát, đánh giá và đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn tới TNGT trên tuyến.

"Những ngày gần đây, Phòng CSGT tập trung kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn, ma túy xử lý trên tuyến La Sơn - Túy Loan. Qua đó phát hiện, xử lý gần 70 trường hợp ô tô các loại vi phạm tốc độ", thượng tá Hải thông tin.

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 4.

Đến chiều cùng ngày 23.1, lực lượng chức năng vẫn chưa thể cẩu xe khách từ vực sâu lên mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

HUY ĐẠT

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan | Y án với ông Trần Hùng

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 5.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

HUY ĐẠT

Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 6.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày (23.1) lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan để xử lý hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu

HUY ĐẠT

Theo Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đã được kiềm chế. Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân tai nạn và kiểm tra toàn tuyến xem những bất cập còn tồn tại để xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu QLĐB III (Cục đường bộ Việt Nam) đề nghị Công an TP.Đà Nẵng tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và các đơn vị liên quan sớm lắp camera phạt nguội trên tuyến. Đồng thời, ông Bình cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng có ý kiến với nhà mạng, bổ sung trạm phát sóng trên tuyến để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 0 giờ 30 ngày 23.1, tại Km 36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú H.Eaka, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế buồn ngủ nên gây tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.