Tăng cường và phát triển mối quan hệ tốt đẹp VN - Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
07/11/2022 06:05 GMT+7

Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia .

Sáng 6.11, tại Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam An, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - VN làm trưởng đoàn về dự chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân VN - Campuchia lần thứ 5.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Campuchia và Năm hữu nghị VN - Campuchia 2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh VN và Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời, luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Phó thủ tướng Men Sam An mong muốn các tỉnh biên giới tiếp tục hợp tác để duy trì tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, ngăn chặn những hành động tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch hòng phá vỡ tình hữu nghị VN - Campuchia. Trước đó, chiều 5.11, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia cũng đã đến thăm cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh (Bình Phước).

Cùng ngày, Hội Hữu nghị VN - Campuchia tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình “Ươm mầm hữu nghị” với sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam An làm trưởng đoàn. Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” ra đời từ năm 2012 nhằm góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ lưu học sinh, sinh viên Campuchia học tập tại VN có điều kiện học tập tốt nhất trong khả năng có thể, để sau khi tốt nghiệp về nước, các bạn sẽ là nguồn nhân lực quan trọng, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, đồng thời là nhịp cầu hữu nghị lâu dài giữa 2 dân tộc và nhân dân 2 nước VN - Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.