Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh, trật tự

17/07/2015 05:37 GMT+7

Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, bí thư Đảng ủy trực thuộc T.Ư; các trưởng ban Đảng T.Ư, bí thư ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc T.Ư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư.
Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, địa phương, trước hết là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.