Tăng cường phối hợp, chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp Việt Nam - Pháp

09/12/2022 07:17 GMT+7

Chiều 8.12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Pháp do Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher dẫn đầu nhân dịp thăm chính thức VN từ ngày 8 - 9.12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng hợp tác to lớn và những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường phối hợp, chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để đưa quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược sang giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong các lĩnh vực và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều tối 8.12, tại Phủ Chủ tịch, phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thượng viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp. Tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ giữa Quốc hội VN và Thượng viện Pháp được thực hiện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2003 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, VN dự kiến sẽ đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong cả Thượng viện và Hạ viện Pháp ủng hộ, cử đoàn đại biểu sang VN tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.