Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela

Nữ Vương
Từ Sochi, Liên bang Nga
05/03/2024 12:31 GMT+7

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên thế giới 2024, chiều 4.3 (giờ địa phương), tại Sochi, Liên bang Nga, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, đã có buổi hội đàm với chị Grecia Elymar Colmenares Santander, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela.

Cùng dự về phía Việt Nam có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho chị Grecia Elymar Colmenares Santander

NỮ VƯƠNG

Tại buổi gặp gỡ, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 tại Sochi, Liên bang Nga, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự vui mừng khi gặp, làm việc và trao đổi với Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela. Anh Huy cho rằng cuộc gặp hôm nay giữa Đoàn thanh niên hai nước là sự kiện rất có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai đất nước.

Thông tin cơ bản về tình hình thanh niên Việt Nam, anh Bùi Quang Huy cho biết thanh niên Việt Nam chiếm tỷ lệ khoảng ¼ dân số và được đánh giá có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang triển khai 3 phong trào hành động cách mạng để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng; đồng thời triển khai 3 chương trình đồng hành, chăm lo, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện.

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela- Ảnh 2.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam và Venezuela chụp hình chung

NỮ VƯƠNG

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng chúc mừng những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội mà Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất và Chính phủ Venezuela đạt được; đồng thời bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân, trong đó có thanh niên và các tổ chức của thanh niên 2 nước ngày càng được thúc đẩy, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng có thể tiếp tục đẩy mạnh. "Đoàn thanh niên hai nước đã có quan hệ từ lâu đời và đều là thành viên của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, vì vậy chúng tôi rất mong muốn Đoàn thanh niên hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các quan hệ trong hợp tác, giao lưu thanh niên", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh và nhìn nhận: "Chúng ta có khó khăn về khoảng cách địa lý, nhưng trong thời đại công nghệ số, Đoàn thanh niên hai nước có thể thiết lập những công cụ trực tuyến để trao đổi thông tin, giao lưu với nhau".

Trong buổi gặp gỡ, anh Bùi Quang Huy đã đề xuất nên thiết lập một kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình, hoạt động của Đoàn thanh niên ở mỗi nước; nghiên cứu định kỳ có các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác về những lĩnh vực, chủ đề hai bên cùng quan tâm như hỗ trợ thanh thiếu nhi trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các thách thức mang tính toàn cầu khác… Đoàn thanh niên hai bên sẽ có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên đa phương, các hoạt động trong Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.

"Tôi cho rằng, trong bối cảnh của mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Venezuela, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng XHCN Thống nhất Venezuela, đây cũng là cơ hội để Đoàn thanh niên hai nước chúng ta tăng cường hơn mối quan hệ trong thời gian tới", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Trước những đề xuất của anh Bùi Quang Huy, chị Grecia Elymar Colmenares Santander, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, khẳng định: "Chúng tôi đồng ý sẽ cùng nhau nghiên cứu những đề xuất này và cần xác định lộ trình cụ thể để thực hiện. Giới trẻ sử dụng công nghệ số rất tốt, do vậy chúng ta có thể sử dụng kênh này để trao đổi thường xuyên với nhau hơn".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela cũng có những đề xuất như ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn hai nước, trao đổi kinh nghiệm về triển khai chính sách công đối với giới trẻ.

"Chúng ta sẽ có rất nhiều công việc để làm với nhau trong thời gian tới. Và chúng tôi luôn chào mừng các bạn đến thăm Venezuela", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.