Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Nga

04/09/2018 04:50 GMT+7

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 - 8.9.

Chuyến thăm của Tổng bí thư đến Liên bang Nga lần này diễn ra trước thềm các sự kiện lớn của hai nước: Kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị VN - Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Liên bang Nga vào năm 2020.
Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng bí thư sau Đại hội XII của Đảng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của VN sang Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái cử tháng 3.2018 và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới.
Chuyến thăm nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác, khẳng định chủ trương nhất quán của VN coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.