Tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc

29/03/2024 15:00 GMT+7

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa tổng kết chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, năm học 2023 - 2024.

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường tiểu học Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, tháng 9.2023

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường tiểu học Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, tháng 9.2023

Ảnh của HVN

Đây là chương trình do Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ GD-ĐT thực hiện, nhằm góp phần cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045, đồng thời hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu là "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050.

Chương trình xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông, đặc biệt là với học sinh lớp một, lứa tuổi đang hình thành nhận thức, tư duy, việc tạo cho các em thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn lên 100%, đồng thời đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức về ATGT.

Kể từ khi phát động chương trình vào tháng 9.2023, đã có hơn 800 sự kiện trao mũ, kết hợp kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trên toàn quốc; 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao cho các em học sinh lớp một trong cả nước; hơn 2 triệu học sinh và hơn 200.000 phụ huynh đã được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đặc biệt, theo khảo sát tại hơn 700 trường từ tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn quốc, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh đã đạt tới 80%, cho thấy các em đã ý thức được sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây là tiền đề để HVN tiếp tục triển khai những chương trình tiếp theo, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ông Motofumi Marutani, Phó tổng giám đốc HVN cùng các học sinh đạt giải trong phần thi lý thuyết ATGT tại Quảng Nam, tháng 1.2024

Ông Motofumi Marutani, Phó tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN) cùng các học sinh đạt giải trong phần thi lý thuyết ATGT tại Quảng Nam, tháng 1.2024

Ảnh của HVN

HVN tin rằng việc tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một, kết hợp đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc- Ảnh 3.

Học sinh Hà Nội thi trang trí mũ bảo hiểm, tháng 9.2023

Ảnh của HVN

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2023 - 2024 là bước tiếp theo của chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một" do HVN, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2020. Sau dịch Covid-19, năm học 2022 - 2023, HVN đã tái khởi động chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một và lớp hai, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho phụ huynh và học sinh" tại Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM. Tổng số mũ bảo hiểm HVN trao tặng cho các em đến nay đã lên đến gần 8,6 triệu chiếc.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.