Tân Tổng thống Iran bị tố đạo văn luận án tiến sĩ

27/06/2013 10:55 GMT+7

(TNO) Đại học Glasgow Caledonian ở Scotland ngày 26.6 cho biết họ đã nhận được các đơn tố cáo cho rằng tân Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani đã đạo văn trong luận án tiến sĩ.

Ông Rouhani lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Glasgow Caledonian vào thập niên 1990, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về luật Hồi giáo Sharia, theo tờ Telegraph của Anh.

Theo các đơn tố cáo, hai đoạn trong luận văn tiến sĩ dài 500 trang của ông Rouhani được sao chép nguyên xi từ một quyển sách của tác giả Mohamad Hashem Kamali, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hồi giáo của Iran.

Người phát ngôn Charles McGhee của Đại học Glasgow Caledonian cho biết trường này đã nhận được các đơn tố cáo trên từ các nhà hoạt động ở Anh và Mỹ, đề nghị hủy học vị tiến sĩ của ông Rouhani.

Ông McGhee cho biết thêm luận văn của ông Rouhani có dẫn nguồn sách tham khảo trong mục tài liệu tham khảo ở cuối luận văn tiến sĩ của ông, và đang xem xét vụ việc.

Ông Rouhani sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4.8 tới, vẫn chưa đưa ra phát ngôn gì trước đơn tố cáo ông đạo văn trong luận án tiến sĩ.

Phúc Duy

>> Đa số sinh viên thiếu hiểu biết về đạo văn
>> Giới trẻ đang đạo văn nhưng... không hay biết
>> Bộ trưởng Đức bị tước bằng tiến sĩ vì "đạo văn
>> Trung Quốc mạnh tay với nạn đạo văn
>> Thủ tướng Romania quyết không từ chức trước cáo buộc đạo văn
>> Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tố "đạo văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.