Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ

Khánh An
Khánh An
10/05/2022 09:00 GMT+7

Việc đầu tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là nhận báo cáo an ninh trong một boong-ke ngầm được dùng làm phòng tình huống của trung tâm kiểm soát khủng hoảng quốc gia.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

reuters

Hãng Yonhap đưa tin tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (62 tuổi) bắt đầu nhiệm kỳ vào lúc 0 giờ ngày 10.5 (giờ địa phương) tại một boong-ke ngầm trong tòa nhà văn phòng của ông.

Việc đầu tiên của ông là nhận báo cáo từ Bộ Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), với vai trò tổng tư lệnh.

Ông đã nghe báo cáo qua điện thoại tại boong-ke ở văn phòng tổng thống mới ở quận Yongsan của thủ đô Seoul, được dùng làm phòng tình huống của trung tâm kiểm soát khủng hoảng quốc gia.

Trung tâm này là nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia và trước đó được lập tại một boong-ke ngầm ở tòa nhà Cheong Wa Dae trước khi văn phòng tổng thống được di dời.

Hiện diện trong phòng tình huống còn có các quan chức an ninh hàng đầu, bao gồm tân Cố vấn An ninh quốc gia Kim Sung-han và ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) Won In-choul cùng các quan chức quốc phòng cấp cao khác tham dự trực tuyến.

“Tổng thống Yoon Suk-yeol ghi nhận công việc vất vả của các binh sĩ để bảo vệ đất nước và tính mạng, tài sản của nhân dân suốt ngày đêm, đồng thời nhấn mạnh rằng họ duy trì sự bố trí quân sự sẵn sàng trong bối cảnh hiện tại về an ninh trên bán đảo Triều Tiên”, theo Văn phòng An ninh quốc gia (NSO) của tổng thống.

Chủ tịch JSC báo cáo với Tổng thống Yoon về những chuyển động quân sự của CHDCND Triều Tiên và tình trạng sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc.

“Tổng thống cho biết ông sẽ đảm bảo sự chỉ huy quân đội trên cương vị tổng thống và kêu gọi quân đội thành lập một hệ thống chỉ huy nghiêm ngặt và trung thành với nghĩa vụ”, theo NSO.

Đánh dấu sự bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon, lễ đánh chuông đã diễn ra vào thời khắc nửa đêm ở trung tâm Seoul. 20 đại diện công chúng, trong đó có một người nhập tịch, một nhà khoa học không gian và một người đào thoát từ Triều Tiên, đã đánh chuông 33 lần tại tháp chuông Bosingak.

Truyền thống này bắt nguồn từ việc đánh chuông 33 lần vào 4 giờ sáng để kết thúc giới nghiêm ban đêm và bắt đầu ngày mới dưới triều đại Joseon (1392-1910). Lễ ra mắt chính thức của Tổng thống Yoon dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ (giờ địa phương) tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc.

Phụ nữ Hàn Quốc ít "mê" tân tổng thống?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.