Tân Sơn Nhất nằm trong danh sách ít hủy hoãn chuyến nhất

22/08/2022 13:26 GMT+7

Tờ báo chuyên về du lịch CN Traveller của Mỹ công bố danh sách những sân bay tệ nhất thế giới trong mùa hè 2022 và những sân bay ít hủy hoãn chuyến nhất dựa trên thông số của FlightAware.

Mặc dù các sân bay quốc tế trên thế giới đang nhộn nhịp đón du khách mùa hè này nhưng may mắn vẫn còn nhiều sân bay hoạt động trong trật tự. Trong số những sân bay có tỷ lệ hủy chuyến thấp, dưới 0,3% trong mùa hè này có: Tân Sơn Nhất của Việt Nam, Suvarnabhumi của Thái Lan, Manila Ninoy Aquino của Philippines, Changi của Singapore, Istanbul Sabiha Gokcen ở Thổ Nhĩ Kỳ, Sao Paulo-Guarulhos ở Brazil, Hamad của Qatar và Jeju của Hàn Quốc.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn nhộn nhịp hành khách, mỗi năm đón khoảng 48 triệu lượt khách

c.a.b

Trong khi đó, nhiều sân bay quốc tế của Mỹ có tỉ lệ hủy, hoãn chuyến rất cao, bị xếp vào danh sách những sân bay tệ nhất thế giới. Chẳng hạn, sân bay quốc tế LaGuardia ở New York có tới 7,4% tổng số chuyến bay bị hủy và 27% bị hoãn. Còn sân bay quốc tế lớn nhất New York, John F. Kennedy, khá hơn với 3,3% số lần hủy chuyến nhưng có tới 32,5% chuyến bay bị hoãn. Ngay cạnh các sân bay ở New York là Newark Liberty ở New Jersey với 7,2% số chuyến bay mùa hè bị hủy và 32% số chuyến bay bị hoãn.

Ở ngoài nước Mỹ, Canada có sân bay Toronto Pearson với tỉ lệ hủy chuyến 6,5% và số chuyến bay bị hoãn cao đáng kinh ngạc, lên tới 55,8%. Đây là sân bay có tỉ lệ hoãn chuyến cao nhất thế giới.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hai sân bay của Úc là Melbourne Tullamarine cũng khá tệ với tỉ lệ hủy chuyến 6% và sân bay Suydney có 5,8 số chuyến bay bị hủy. Sân bay Jakarta ở Indonesia có 6,6 chuyến bay bị hủy và 33,1% chuyến bay bị hoãn. Dẫn đầu các sân bay hủy hoãn chuyến ở châu Á là Trung Quốc.

Tại châu Âu, các sân bay tệ nhất là Oslo Gardermoen của Nauy, Frankfurt của Đức. Người phát ngôn của FlightAware cho biết: Frankfurt, thường được coi là một trong những sân bay châu Âu hoạt động tốt nhất, nhưng cũng giống như các sân bay lớn khác của châu Âu, nơi này đang phải vật lộn với các vấn đề về nhân sự, thậm chí phải hứng chịu một cuộc đình công kéo dài dẫn đến hủy chuyến hàng loạt.

10 sân bay quốc tế hủy chuyến nhiều nhất theo thứ tự trong danh sách của FlightAwre gồm: Shenzhen Bao'an (Trung Quốc, hủy 7,9%); Newark Liberty (Mỹ, 7,4%); LaGuardia (Mỹ, 7%); Toronto Pearson (Canada, 6,5%); Soekarno Hatta (Indonesia, 6,2%); Sydney Kingsford Smith (Úc, 5,9%); Guangzhou Baiyun (Trung Quốc, 5,2%); Ronald Reagan Washington (Mỹ, 5%); Chongqing Jiangbei (Trung Quốc, 4,6%); Amsterdam Airport Schiphol (Hà Lan, 3,9%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.