Tân Nhàn chuyển sang sản xuất âm nhạc, mời Thanh Lam và Quang Hà hát

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
06/11/2023 20:17 GMT+7

Tân Nhàn được giao nhiệm vụ sản xuất chương trình âm nhạc 'Mùa thu vàng' của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Tân Nhàn được giao nhiệm vụ mới - chỉ đạo sản xuất chương trình âm nhạc Mùa thu vàng của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. "Đây là chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu Việt Nam, cũng là những người thầy nổi tiếng của khoa thanh nhạc", NSND Quốc Hưng nói. Ông Hưng hiện là Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cũng là tổng đạo diễn chương trình.

Tân Nhàn chuyển sang sản xuất âm nhạc, mời Thanh Lam Quang Hà hát   - Ảnh 1.

Ca sĩ Tân Nhàn

NVCC

Các nghệ sĩ cũng là các giảng viên của học viện sẽ tham gia chương trình gồm: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, các ca sĩ Lan Anh, Tân Nhàn, Phương Nga, Phúc Tiệp, Tố Loan, Lê Anh Dũng, Bích Hồng, Hương Ly, Mạnh Hoạch, Thăng Long... Đêm nhạc do ca sĩ Tân Nhàn chỉ đạo sản xuất này sẽ diễn ra vào 17.11 tại Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.

Với những giọng ca giỏi về chuyên môn, Mùa thu vàng khiến nhiều người e ngại về việc liệu có quá học thuật, khó tiếp cận công chúng hay không. Về điều này, NSND Quốc Hưng cho biết, đây là chương trình hướng tới khán giả rộng rãi nên việc lựa chọn tác phẩm cũng theo hướng giảm tính hàn lâm. 

Thêm vào đó, các nghệ sĩ tham gia chương trình như Tân Nhàn, Lan Anh... cũng đều đã có liveshow riêng nên hiểu việc cần làm để gần gũi khán giả. "Bản thân việc gần gũi khán giả hơn cũng là mục tiêu của chương trình", NSND Quốc Hưng cho biết.

Tân Nhàn chuyển sang sản xuất âm nhạc, mời Thanh Lam Quang Hà hát   - Ảnh 2.

Ca sĩ Lan Anh

NVCC

Ca sĩ Tân Nhàn cho biết, Mùa thu vàng cũng là lần đầu tiên khoa Thanh nhạc mời đạo diễn sân khấu, tổ chức sản xuất quy mô, bài bản, đầu tư "khủng" về âm thanh, ánh sáng, sân khấu... thay vì các thầy cô, nghệ sĩ "tự biên, tự diễn" như các năm trước. Đây là một thay đổi mang tính "đột phá" với mục tiêu sẽ đưa liveshow tiệm cận đến đông đảo khán giả, tiếp cận thị trường âm nhạc và sẵn sàng cạnh tranh với các show âm nhạc doanh thu khác trên thị trường.

NSND Quốc Hưng và Tân Nhàn cũng mời 2 khách mời đặc biệt là NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Quang Hà. Đây đều là những nghệ sĩ đã trưởng thành từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. "Thanh Lam có giao hẹn phải cho hát thật nhiều bài. Còn Quang Hà đã thu xếp để có thể về trường cũ hát", ông Quốc Hưng nói.

Tân Nhàn chuyển sang sản xuất âm nhạc, mời Thanh Lam Quang Hà hát   - Ảnh 3.

Ca sĩ Quang Hà là khách mời của Mùa thu vàng

MẠNH NGUYỄN

Ban tổ chức cũng rất tự hào về việc trên sân khấu Mùa thu vàng có sự xuất hiện của các thế hệ nghệ sĩ lừng danh, cũng là những người thầy, cô tài năng của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 

"NSND Quang Thọ sẽ xuất hiện, sau đó là học trò của thầy như tôi hay ca sĩ Phúc Tiệp. Ca sĩ Lan Anh có học trò là ca sĩ Tân Nhàn, Tân Nhàn có học trò là Hương Ly cũng đang là giảng viên của khoa. Chúng tôi tự hào khi được đứng chung trên sân khấu, thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của trường. Học trò thành danh như NSƯT Thanh Lam, Quang Hà cũng trở về", ông Hưng nói.

Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình, ca sĩ Tân Nhàn, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Thanh nhạc, khẳng định liveshow Mùa thu vàng là chương trình hấp dẫn về mọi mặt, gần gũi khán giả nhưng vẫn khẳng định sự khác biệt đối với các chương trình khác. Đó chính là những giá trị của học thuật trong âm nhạc, của sự quy tụ những nghệ sĩ nổi bật, cho thấy vị trí hàng đầu của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong đào tạo thanh nhạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.