Tân Ngoại trưởng Mỹ: Ông Kim Jong-un 'nghiêm túc' về đàm phán với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2018 10:38 GMT+7

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27.4 tuyên bố ông có cảm giác nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un “nghiêm túc” trong các cuộc đối thoại sắp tới với Mỹ về phi hạt nhân hóa.

Ông Pompeo đã có chuyến thăm bí mật tới Bình Nhưỡng từ ngày 30.3-1.4 để chuẩn cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Khi đó, ông Pompeo đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim.
“Tôi thật sự có cảm giác ông ấy (nhà lãnh đạo Kim) nghiêm túc”, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Kim nghiêm túc về phi hạt nhân hóa hay không, theo Yonhap.
Ông Pompeo đưa ra phát biểu trên vài giờ sau khi lãnh đạo Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hội đàm tại Bàn Môn Điếm và hai bên nhất trí sẽ tìm kiếm phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Pompeo khen ngợi đó là “cuộc gặp lịch sử”, đồng thời tái khẳng định lập trường của Washington là hướng đến xóa bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và sẽ không lặp lại những thất bại trước đó trong việc đàm phán với Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.