18 năm phát triển Quỹ Giáo dục Huế hiếu học:

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/11/2023 08:00 GMT+7

Ngày 3.11, Công ty CP Tôn Đông Á phối hợp với Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc Quỹ GD - HHH long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm hoạt động và phát triển, với sự góp mặt của hơn 150 nhà tài trợ trong tổng số gần 500 nhà tài trợ trong và ngoài nước đã đồng hành suốt chặng đường 18 năm luôn tận tâm, tận lực thầm lặng vun bồi những mầm xanh.

"Bằng tất cả tâm huyết và tình yêu dành cho quê hương, các thành viên tham gia Quỹ Giáo dục Huế hiếu học, với sự đồng hành của nhà tài trợ, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển để Quỹ ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền giáo dục và tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi", ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ GD - HHH) khẳng định.

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ GD - HHH phát biểu trong chương trình

Ảnh: Đăng Đê

Đến từ Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nghe bác sĩ tương lai Lê Văn Cát "khoe" thành tích học tập đáng nể và chia sẻ cảm xúc khi tiếp tục nhận được học bổng toàn phần (10 triệu đồng) mà vui lây với hạnh phúc của em. Nhà có 3 chị em đều xa nhà theo học tại TP.HCM. Là con trai út, nhưng ngay từ nhỏ em đã phải lao động "một nắng hai sương" cùng cha mẹ làm nông, trồng hồ tiêu vẫn không đủ no. Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, em mừng rớt nước mắt, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cứ lo sợ phải "gãy gánh giữa đường" ước mơ học chữa bệnh, cứu người.

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á trao học bổng cho các em sinh viên

Ảnh: Đăng Đê

Và Quỹ GD - HHH đến với em như "chiếc phao cứu sinh" cho cuộc đời của Lê Văn Cát, năm nào em cũng phấn đấu học thật giỏi. Em dành toàn bộ số tiền 9 lần nhận học bổng trang trải chi phí ăn uống, đóng phí học Anh văn… Rồi tranh thủ đi dạy thêm nên chỉ còn 1 năm nữa ra trường, em vẫn "tự lực cánh sinh" bằng ý chí và nghị lực. "Điều ý nghĩa nhất đối với những người trẻ xa quê là được nhận học bổng của Quỹ GD - HHH, càng cảm nhận được sự quan tâm của những thế hệ đi trước, đó là sự động viên kịp thời nhất. Có Quỹ GD - HHH, em cảm thấy quê hương như luôn ở cạnh bên mình. Sau này khi có điều kiện lo vừa đủ cuộc sống cho bản thân là em sẽ quay ngay lại đóng góp vào cho Quỹ lớn mạnh để có điều kiện giúp thêm cho các bạn đồng cảnh ngộ", bạn Lê Văn Cát xúc động.

Vào ngày "sinh nhật" 18 tuổi của Quỹ GD - HHH, không chỉ có bác sĩ tương lai Lê Văn Cát nở nụ cười thật tươi mà còn có nhiều sinh viên khác: Trương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Phúc… những tấm gương biết vượt qua nghịch cảnh, lại được Quỹ GD - HHH vinh danh, chúc mừng.

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ GD - HHH trao bảng tri ân cho các nhà hảo tâm

Ảnh: Đăng Đê

Cùng chia sẻ niềm vui với các em tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Trung thay mặt HĐQL Quỹ GD - HHH trân trọng cảm ơn lãnh đạo Quỹ GD - HHH qua các thời kỳ luôn "lao tâm khổ tứ", bỏ nhiều công sức để mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình và chính những học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp và nhận học bổng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ GD - HHH cũng bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông rất cảm kích trước tấm lòng "vì đàn em thân yêu" của các đơn vị tài trợ là đồng hương xa quê, những người con xứ Huế, yêu Huế luôn sát cánh với Quỹ GD - HHH và cam kết tiếp tục xây dựng niềm tin với các nhà tài trợ trong những chặng đường dài sắp tới.

Nỗ lực sứ mệnh gieo mầm ước mơ

Quỹ GD - HHH đi vào hoạt động vào ngày 1.11.2005 và đến ngày 13.10.2006, Quỹ chính thức được công nhận là tổ chức phi lợi nhuận và được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định thành lập. Bằng niềm tin của các nhà tài trợ cùng với sự chuyên nghiệp trong công tác vận hành, ông Nguyễn Thanh Trung cho biết trong tương lai, Quỹ GD - HHH sẽ trở thành một tổ chức phi lợi nhuận lớn mạnh và có tên tuổi tại địa phương cũng như trên cả nước.

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ GD - HHH tri ân các thành viên kỳ cựu và gắn bó của Quỹ GD - HHH

Ảnh: Đăng Đê

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù vừa trải qua dịch bệnh Covid-19 vô cùng khó khăn, Quỹ GD - HHH vẫn nhận được sự ủng hộ của gần 500 nhà tài trợ với số tiền gần 16 tỉ đồng. Quỹ đã trao 7.172 suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Riêng trong năm học 2022 - 2023, Quỹ đã tiến hành trao học bổng trị giá hơn 881 triệu đồng. Bên cạnh cấp học bổng cho các em học sinh, sinh viên, Quỹ còn đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, cứu trợ thiên tai do bão lũ, dịch bệnh và hỗ trợ những trường hợp đặc biệt cấp bách…

Và cứ thế, suốt 18 năm qua, như người nông dân quê hương cần mẫn trên đồng ruộng, những người con xứ Huế và bạn hữu, đồng nghiệp tại Quỹ GD - HHH vẫn thầm lặng chăm bón, vun bồi những mầm xanh tài năng. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp giáo dục, các anh, các chị luôn nỗ lực hết mình tạo cơ hội giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập, vững bước trên hành trang thực hiện ước mơ, tiếp nối con đường cống hiến và đóng góp cho xã hội.

Để trở thành điểm tựa, niềm tin vững chắc cho nhà tài trợ, trong 3 năm gần đây, HĐQL và Ban giám đốc đã nỗ lực xây dựng hệ thống quản trị chuẩn mực, chuyên nghiệp và bài bản, bằng việc xây dựng các điều lệ, quy trình, quy định và kiểm toán hằng năm chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ.

Tận lực vun bồi những tài năng vượt khó, học giỏi - Ảnh 5.

Chiều cùng ngày 3.11, Quỹ GD - HHH cũng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cấp học bổng với Quý Hội đoàn tài trợ tại VPĐD Công ty CP Tôn Đông Á - TP.HCM

Ảnh: Đăng Đê

"Kỷ niệm 18 năm hoạt động Quỹ năm nay không chỉ là dịp ý nghĩa để Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc qua các thời kỳ và các thành viên xây dựng Quỹ cùng nhìn lại hành trình phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, mà đây còn là một sự kiện đặc biệt trực tiếp gửi lời cảm ơn và tri ân đến các nhà tài trợ đã và đang tin tưởng, đồng hành với sứ mệnh thắp lửa ước mơ, mở rộng mạng lưới kết nối với các nhà tài trợ để cùng xây dựng Quỹ GD - HHH tiếp tục lớn mạnh", ông Nguyễn Thanh Trung xúc động.

Trong năm học 2023 - 2024, Quỹ GD - HHH quyết định tiến hành cấp học bổng học kỳ 1 cho sinh viên, học sinh Huế học giỏi vượt khó với tổng kinh phí lên đến 685 triệu đồng, gồm: học sinh 67 triệu đồng, sinh viên Cao đẳng 56 triệu đồng, sinh viên Đại học 372 triệu đồng và học bổng toàn khóa 190 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến trao học bổng cho toàn năm học 2023 - 2024 lên đến 875 triệu đồng.

Tại Lễ kỷ niệm, Quỹ cũng đã trao những suất học bổng đến các sinh viên Huế hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM với tổng kinh phí là 53 triệu đồng. Dự kiến ngày 9.11 tiến hành trao học bổng tại Huế và Đà Nẵng với kinh phí 632 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 3.11, Quỹ GD - HHH cũng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cấp học bổng với Quý Hội đoàn tài trợ tại VPĐD Công ty CP Tôn Đông Á - TP.HCM với 4 đơn vị Quỹ: CLB Tennis Doanh nhân H.Phong Điền tại TP.HCM, HĐH H.Quảng Điền, HĐH H.Phú Vang, Ban liên lạc Cựu học sinh Phú Vang - Phan Đăng Lưu tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.