Tận lợi triệt để

03/11/2021 10:17 GMT+7

Ngay từ khi tranh cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã thể hiện rõ ý định đảo ngược nhiều quyết sách của người tiền nhiệm Donald Trump, trong đó có Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tổng thống Joe Biden tham dự hội nghị COP26 tại Glasgow

reuters

Tổng thống Biden đã lần lượt đưa nước Mỹ tham gia trở lại. Không chỉ vậy, tại Hội nghị COP26 lần này, Tổng thống Biden còn nói lời chính thức xin lỗi cả thế giới về quyết định của người tiền nhiệm Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận trên.

Có thể thấy việc thể hiện sự khác biệt cơ bản về quan điểm, định hướng chính sách so với người tiền nhiệm được ông Biden khai thác tối đa hiệu ứng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Trước đây, ông Trump nhiều lần nhạo báng cá nhân ông Biden. Bây giờ, Tổng thống Biden làm cuộc đáp trả ngoạn mục và khéo về chính trị để cùng lúc đạt được nhiều mục đích có lợi cho việc cầm quyền của mình.

Bảo vệ khí hậu trái đất được Tổng thống Biden coi là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự ngay từ đầu. Ông Biden đề cử cựu Ngoại trưởng John Kerry làm đặc phái viên về khí hậu. Ông Biden nhìn nhận việc chống biến đổi khí hậu là cơ hội cần phải tận dụng để góp phần gây dựng và duy trì vị thế hàng đầu của Mỹ về kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Ông Biden chủ trương đưa Mỹ vươn tới vai trò đi đầu và dẫn dắt thế giới về chống biến đổi khí hậu cũng như công nghệ chống biến đổi khí hậu.

Đảo ngược quyết sách của người tiền nhiệm và lời xin lỗi kia giúp ông Biden chinh phục tâm lý và lòng tin của cộng đồng, đề cao vai trò và ảnh hưởng của Mỹ ở bên ngoài.

"Đồng hồ tận thế" sắp điểm nếu thế giới không hành động vì khí hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.