Tan hoang vì sạt lở núi, hàng trăm hộ dân bỏ làng đi tìm nơi ở mới

15/11/2017 12:45 GMT+7

Trận sạt lở núi xảy ra tại xã Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam) khiến 4 ngôi nhà bị vùi lấp, 5 người tử vong. Vụ sạt lở cũng khiến hàng trăm hộ dân ở xã Trà Vân phải bỏ làng đi tìm nơi ở mới.

Sau hơn 7 ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc Ông Tuân (thuộc thôn 2, xã Trà Vân) làm 5 người chết và 9 người khác bị thương. Đến sáng ngày 14.11, đường từ Trung tâm H.Nam Trà My vào UBND xã Trà Vân đã thông tuyến tạm thời. Chúng tôi đã tiếp cận được với hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng này.
Do đường bị chia cắt do sạt lở, từ trung tâm xã Trà Vân vào thôn 2 phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi bộ. Có mặt tại hiện trường vào ngày 14.11, PV ghi nhận 4 căn nhà đã bị đất đá vùi lấp. Cả ngôi làng tan hoang. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều đồ dùng trong gia đình bị vùi lấp, nằm ngổn ngang, nhiều tấm tôn nằm rải rác trơ trọi. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Vụ sạt lở cũng khiến hàng trăm hộ dân hoảng sợ đã rời bỏ làng đi ngay trong đêm để tìm chỗ ở mới. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều ngôi nhà tan hoang sau vụ sạt lở kinh hoàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Khu vực nhà ở của người dân trở thành một bãi bùn lầy. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 4 ngôi nhà tại nóc Ông Tuân bị vùi lấp, 5 người tử vong ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngoài 4 ngôi nhà bị vùi lấp dưới lớp đất, nhiều tài sản của người dân Trà Vân cũng bị chôn vùi, gia súc gia cầm, lúa, gạo... mất trắng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Sạt lở quá nặng đã làm cho tuyến giao thông từ Trà Vân lên Trường Sơn Đông bị đứt đoạn. Nhiều ngôi nhà bị cô lập hoàn toàn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Theo một số người dân, vào khoảng 15 giờ ngày 6.11 có một tiếng nổ lớn như bom phát ra từ ngọn núi ở thôn 2, khoảng 1 phút sau, đất đá trên núi bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp hoàn toàn 4 căn nhà, khiến 5 người tử vong. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Trong đợt mưa lũ này, H.Nam Trà My có 7 người chết, 14 người bị thương, 25 ngôi nhà bị sập và 180 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Hiện nay nhiều ngọn núi ở các khu dân cư có dấu hiệu sạt lở nên phải tiến hành di dời khẩn cấp 319 hộ ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Với người dân nóc Ông Tuân sạt lở núi là ám ảnh kinh hoàng chưa từng có từ trước đến nay. Tình hình sạt lở núi ở xã Trà Vân vẫn còn đang diễn ra phức tạp, nhất là hiện nay đang vào mùa mưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho biết tình trạng sạt lở đất ở một số nơi trên địa bàn thuộc thôn 2 và thôn 3 (xã Trà Vân) hiện đang rất phức tạp và nguy cấp.

 

Do ảnh hưởng của vụ sạt lở ở Trà Vân vào ngày 6.11, khiến 4 ngôi nhà bị sập, 5 người tử vong, hơn 141 hộ dân ở nóc ông Dương, nóc ông Bình, nóc ô Miên… (thuộc thôn 2) và 23 hộ ở thôn 3 đã bỏ đi vào một số rẫy mà người dân đang sản xuất để cư trú tạm thời.

 

“Hiện chúng tôi đã tìm được chỗ mới tại nóc Khe Chữ cho hơn 141 hộ dân ở thôn 2 và 23 hộ dân ở thôn 3 di chuyển đến nơi ở mới. Theo đó, mỗi người dân sẽ được cấp ít nhất 200 m2 đất để xây dựng nhà”, ông Bửu nói.

 

Cũng có buổi làm việc với H.Nam Trà My vào ngày 14.11, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện có phương án hỗ trợ kịp thời để đảm bảo người dân không bị đói khát và quan trọng nhất là phải lập tức di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi.

 

"Phải nhanh chóng bố trí sớm một khu dân cư khác, để người dân ổn định cuộc sống", ông Đinh Văn Thu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.