Tan hoang sau bão số 9: Hàng loạt mái tôn, cây xanh đổ rạp khắp miền Trung

28/10/2020 21:28 GMT+7

Nhiều nơi ở Quảng Ngãi tan hoang sau khi bão số 9 đi qua, mái tôn của hàng trăm ngôi nhà gió giật, cây đổ rạp đầy đường. Nhiều ca nô, tàu thuyền neo tại Cồn An Vĩnh, H.Lý Sơn bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin mới nhất, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào sâu trong đất liền, nhưng trước đó, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14. 

Kinh hoàng cảnh mái tôn bay lả tả trong bão số 9 ở Quảng Ngãi - Người quay: Anh Lê Thành Trung

Bão số 9 khiến hàng trăm mái nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái

Ảnh: Vũ Vũ

Chiều nay 28.10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh: Vũ Vũ

Chiều 28.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết bão số 9 vào đất liền ma sát với địa hình, nhà cửa...sẽ khiến gió giật từng cơn rất nguy hiểm nếu người dân đi ra đường lúc này.

Ảnh: Vũ Vũ

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh nằm trong vùng tâm bão số 9

Ảnh: Vũ Vũ

Dù có chuẩn bị trước nhưng nhiều ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái tôn, cây xanh đổ rạp đầy đường. 
Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ PT-NNNT nhận định bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nhất ở tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm nhà tốc mái, cây xanh đổ rất nhiều. Quảng Ngãi và Quảng Nam đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện chưa có thương vong về người.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nói về sự khốc liệt của cơn bão số 9 - Thực hiện: Hoàng Sơn

Tại trung tâm TP Quảng Ngãi, hàng loạt cây xanh gãy đổ đầy đường tạo nên cảnh tan hoang

Ảnh: Vũ Vũ

Quảng Ngãi là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất do bão số 9 lần này

Ảnh: Vũ Vũ

Theo báo cáo ban đầu, Quảng Ngãi có tới 447 căn nhà bị tốc mái, hư hại; 7 trụ sở làm việc bị hư hỏng

Ảnh: Vũ Vũ

Người dân chưa hết bàng hoàng sau trận cuồng phong dữ dội mang tên bão số 9

Ảnh: Vũ Vũ

Theo báo cáo ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi có 447 căn nhà bị tốc mái, hư hại; 7 trụ sở làm việc bị hư hỏng và nhiều ca nô, tàu thuyền neo tại Cồn An Vĩnh, H.Lý Sơn bị bứt neo, sóng đánh chìm.

Đường sá thành phố Quảng Ngãi ngổn ngang vì bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối và tối nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ảnh: Vũ Vũ

Cũng trong tối và đêm nay, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm; từ ngày mai (29.10) mưa giảm.

Ảnh: Vũ Vũ

Sau khi càn quét tại Quảng Ngãi, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Ảnh: Vũ Vũ

Người dân TP Quảng Ngãi ra đường thu dọn cây đổ để gọn vào ven đường

Ảnh: Vũ Vũ

Mái tôn nhiều nơi ở Quảng Ngãi đổ rạp sau bão số 9

Ảnh: Vũ Vũ

Bão số 9 sẽ gây lũ lụt diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.