Tấn Hoàng: Đi hát đám ma, đám cưới không có gì hạ cấp nghệ sĩ

26/11/2021 08:00 GMT+7

Nghệ sĩ Tấn Hoàng khẳng định bản thân không câu nệ chuyện hát đám ma, đám cưới… chỉ cần khán giả yêu mến và muốn ông xuất hiện.

Tấn Hoàng không ngại hát đám tiệc miễn khán giả trân trọng

tl

Trên kênh YouTube, nghệ sĩ Tấn Hoàng trải lòng về khoảng thời gian hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Không người dẫn dắt, nam nghệ sĩ tự dấn thân, kiên trì để theo đuổi nghề. Ông cho biết ngoài những vai diễn, bản thân không ngại biểu diễn ở các đám tiệc như đám cưới, đám ma, thôi nôi… “Đó là cái nghề của mình. Đi hát đám ma không có gì xui, cũng không có gì là hạ cấp nghệ sĩ hết. Người ta yêu mến mình thì mới mời mình. Năm nay tôi 59 tuổi rồi nhưng vẫn miệt mài lao động nghệ thuật. Ai mời tôi thì tôi đi, tôi chẳng phân biệt, nề hà công việc này, miễn là có tiền”, Tấn Hoàng chia sẻ.

Đồng thời, diễn viên Về nhà ăn tết cho biết thêm: “Tôi đem những đồng tiền đó về trang trải cuộc sống, gia đình. Ở cái tuổi này, đúng ra tôi phải về hưu để con cháu lo nhưng tôi vẫn lao động. Đây là cái nghiệp của tôi. Ông bà xưa nói nghề đi liền với nghiệp. Cái nghề nào mình đã đi cùng nó, thích nó thì đừng tạo nghiệp cho nó. Hãy cứ sống đúng với bản thân mình”.

Trải qua hơn 40 năm làm nghề, nam diễn viên luôn đặt nghệ thuật lên trên hết, sau đó mới đến gia đình

chụp màn hình

Trò chuyện với Thanh Niên, Tấn Hoàng kể trước đây, ông từng được một khán giả gọi điện ngỏ ý đến hát trong tang lễ của mẹ ruột vì khi còn sống, bà rất yêu mến nam nghệ sĩ. Trước tình huống này, diễn viên Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa lập tức nhận lời. “Tôi nghĩ một nghệ sĩ khi được khán giả yêu mến, thương thì mình cứ hát thôi chứ đâu phải cứ phải hạ cấp hay đẳng cấp, cũng đâu phải chỉ hát chương trình lớn rồi không chịu hát đám ma, đám cưới. Nghệ sĩ là kiếp tằm nhả tơ mà, nếu khán giả yêu thương thì mình cứ biểu diễn thôi", ông tâm sự.

Diễn viên 59 tuổi tiết lộ khi hát đám cưới ở dưới tỉnh, cát sê của ông rơi vào khoảng 15 triệu đồng, còn ở TP.HCM thì thù lao tầm 10 triệu đồng. Trong khi đi hát đám ma thì “người ta đưa bao nhiêu thì đưa”. “Tôi nói vậy thôi chứ nhiều khi cũng tùy vào chỗ thân tình nữa. Cát sê là cái để mình mưu sinh, tất nhiên là phải có nhưng tôi không đặt nặng cái đó. Nhiều người hỏi tôi cát sê, tôi cứ bảo: “Nghĩ tôi ở mức nào thì cho vậy" chứ tôi không nói mình giỏi hơn người khác. Người ta đưa mức thù lao đó, tôi thấy được thì làm thôi”, ông cho hay.

Tấn Hoàng thấy bản thân may mắn khi vẫn còn được mọi người yêu thương

tl

Tấn Hoàng thấy bản thân may mắn khi được khán giả yêu thương, đón tiếp nhiệt tình mỗi lần đi biểu diễn. Trừ những trường hợp có người quá chén nên đối xử không phù hợp. “Tôi không ỷ mình là nghệ sĩ mà đòi hỏi phải có sân khấu đàng hoàng thì mới hát. Tôi không có quan điểm đó", ông nói. Đối với nam nghệ sĩ, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Có người muốn được đứng ở sân khấu lớn để biểu diễn, còn đối với ông chỉ cần khán giả thích nghe thì ông sẽ hát. “Họ phải trân trọng và quý mến thì tôi sẽ đến”, Tấn Hoàng tâm sự thêm.

Diễn viên Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa nói thêm, đi hát là để mưu sinh, trang trải cuộc sống nhưng đam mê lớn nhất của ông là có được những vai diễn trên sân khấu hoặc trên màn ảnh. "Mỗi khi nhận vai tôi đều nghiên cứu để đem cái gì đó đặc biệt cho khán giả. Tôi muốn sau mỗi vai diễn của mình đều đem lại giá trị riêng. Còn hát là mưu sinh thôi, phải hát thì mới có tiền, còn chờ sân khấu, chờ phim biết đến bao giờ", ông trải lòng.

Tấn Hoàng cho biết ở thời điểm bình thường mới, ông được tham gia biểu diễn cho nhiều bữa tiệc. Nhờ vậy, nam nghệ sĩ có thêm thu nhập. “Thời gian qua tôi đi hát ở mấy đám tiệc, và chuẩn bị đi đóng phim trở lại. Bạn bè, anh em thân thuộc biết tôi về lại TP.HCM nên họ mời tới biểu diễn”, ông chia sẻ. Đồng thời, Tấn Hoàng tâm sự khi được mời đến biểu diễn ở các buổi tiệc, nhiều khán giả ngỏ ý mời ông uống rượu. Song tùy vào từng trường hợp mà nam nghệ sĩ có cách từ chối khéo để có thể phục vụ khán giả lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.