Tân Hoa hậu Hồng Kông bỏ nghề y tá gia nhập TVB

04/09/2020 10:17 GMT+7

Nhờ đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2020 , Tạ Gia Di có được tấm vé danh dự gia nhập TVB như những người tiền nhiệm khác. Với cơ hội lớn này, người đẹp quyết định bỏ công việc y tá để tiến vào làng giải trí .

Sau khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2020, Tạ Gia Di vẫn chưa tin được cô đã trở thành hoa hậu. Tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với HK01, mỹ nhân 25 tuổi thừa nhận cô không nghĩ mình sẽ chiến thắng các đối thủ trong đêm chung kết diễn ra hôm 30.8 vừa qua vì bản thân nói tiếng Quảng Đông chưa thành thạo lại chỉ cao 1,6m - số đo khiêm tốn so với tiêu chuẩn của một nữ hoàng sắc đẹp. Dẫu vậy, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ tại đấu trường nhan sắc lâu năm này, cô đã giành chiến thắng thuyết phục.
Được biết, người đẹp lại lớn lên ở Scotland và tốt nghiệp Đại học Edinburgh Napier năm ngoái sau đó làm y tá trong một bệnh viện. Nhận được phản hồi tích cực từ công chúng sau cuộc thi, Tạ Gia Di lên kế hoạch phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông với khởi đầu là nghệ sĩ trực thuộc TVB. Cô hi vọng trong tương lai sẽ được giao nhiều cơ hội diễn xuất tại nhà đài danh tiếng và gặt hái được những thành công như các đàn chị nổi tiếng. Người đẹp không ngần ngại bỏ công việc y tá để bắt đầu một khởi đầu mới.

Tạ Gia Di muốn tìm kiếm nhiều cơ hội ở TVB cũng như làng giải trí Hồng Kông

ẢNH: HK01

Chia sẻ với HK01, người đẹp họ Tạ cho biết: “Hồng Kông có rất nhiều việc để tôi làm. Tôi hi vọng được làm việc cho TVB, nhất là tham gia vào các bộ phim truyền hình dài tập. Mục tiêu hiện tại của tôi là cải thiện tiếng Quảng Đông và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai của mình”.
Mặc dù phát âm tiếng Quảng Đông còn nhiều thiếu sót, Tạ Gia Di vẫn can đảm chọn hát ca khúc trong Bến Thượng Hải để thể hiện tài năng của mình tại cuộc thi thay vì hát một bài tiếng Anh. Cô chia sẻ về sự mạo hiểm của mình: “Nhiều người mong đợi tôi hát một ca khúc tiếng Anh nhưng tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi cũng có thể hát những bài hát tiếng Trung”. Dẫu vấp phải những chỉ trích về cách phát âm, tân hoa hậu nhẹ nhàng đáp lại: ”Tôi không biết về những bình luận đó vì tôi không thể đọc tiếng Trung”.

Công chúng đang tò mò liệu Tạ Gia Di sẽ "làm nên chuyện" ở TVB hay trở nên nhạt nhòa như các hoa hậu đăng quang những năm gần đây

ẢNH: HK01

Theo tiết lộ của người đẹp 9X, mẹ của tân hoa hậu không thể đến Hương Cảng ủng hộ con vì bà là người Scotland và gặp khó khăn trong vấn đề nhập cảnh giữa mùa Covid-19. Bù lại, cha cô chính là người luôn ủng hộ con gái tham gia cuộc thi và có mặt tại Hồng Kông để cổ vũ nhiệt tình cho mỹ nhân lai này. Được biết, ông là người Hồng Kông và luôn muốn Tạ Gia Di tham gia cuộc thi nhan sắc ở quê nhà thậm chí đề nghị cô chuyển đến xứ Cảng thơm từ năm 17 tuổi.
Trước Tạ Gia Di, nhiều mỹ nhân bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông như: Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Quách Thiện Ni, Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi… đã gặt hái được thành công vang dội khi ký hợp đồng với TVB và tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, nhiều người đẹp tại cuộc thi những năm gần đây không thể viết tiếp thành công của đàn chị. Các hoa hậu như: Lôi Trang Nhi, Trần Hiểu Hoa hay Hoàng Gia Văn đều chẳng có hoạt động gì nổi bật tại nhà đài hàng đầu Hồng Kông. Với nhan sắc được đánh giá hơn hẳn những người tiền nhiệm gần đây, công chúng đang hi vọng tân hoa hậu sẽ có được nhiều cơ hội trau dồi, hoàn thiện diễn xuất và tỏa sáng ở TVB trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.