Tân Hoa hậu Hoàn vũ lại gây tranh cãi vì dòng máu lai

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
23/12/2018 19:55 GMT+7

Mới đây, chủ nhân của vương miện Miss Universe 2018 tiếp tục bị chỉ trích vì sinh ra và lớn lên tại Úc nhưng lại làm rạng danh cho nhan sắc của một đất nước khác.

Catriona Gray đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ hôm 15.12 và được vinh danh là một trong 4 mỹ nhân đến từ Philippines giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng Philippines đã có cuộc tranh cãi rầm rộ liên quan đến vấn đề này. Nguyên nhân là vì Catriona Gray sinh ra và lớn lên tại Úc đến tận năm 18 tuổi và nhiều người cho rằng việc người đẹp đại diện cho Philippines là không thuyết phục.

Mới đây, cái tên Catriona Gray tiếp tục làm “dậy sóng” truyền thông Úc. Tờ nhật báo The Courier Mail của nước này vừa đăng tải hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ 2018 lên trang nhất kèm dòng chữ Miss Universe Philippines nhưng từ Philippines đã bị gạch đỏ và được thay thế bằng Queensland. Nguyên nhân là tân Hoa hậu sinh năm 1994 sinh ra tại Cairns, Queensland và trải qua thời thơ ấu tại đây đến hết năm 18 tuổi mới về lại Philippines. Mặc dù người đẹp 24 tuổi mang trong mình 2 dòng máu Philippines - Úc nhưng nhiều người cho rằng xứ chuột túi mới là nơi cô nên đại diện bởi Catriona Gray sống phần lớn thời gian tại đây, tiếp xúc với văn hóa nơi đây và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền giáo dục của đất nước này.

Trang bìa gây tranh cãi của tờ The Courier Mail ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện về tân Hoa hậu Hoàn vũ được đăng tải bởi Hit Radio của Úc với nội dung đầy mỉa mai: “Một cô gái Úc đã giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 nhưng cô ấy không đăng quang với tư cách là thí sinh đại diện của đất nước chúng ta”.  

Hành động táo bạo đăng bài trên trang nhất của tờ The Courier Mail nhanh chóng nhận được vô số bình luận trái chiều. Trên Facebook, nhiều người Philippines đã bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc vì cho rằng báo chí Úc đang “nhận vơ” chiến thắng của Catriona Gray. “Một tờ báo của Úc gạch mất chữ Philippines trong cụm từ Miss Philippines đi mà thay thế bằng Queensland, một thành phố của Úc, thật nực cười! Đây là một hành động thiếu tôn trọng Miss Philippines lẫn Miss Australia. Người Úc nên yên vị với kết quả của mình đi, các người cũng có thí sinh của riêng mình tại cuộc thi còn gì”, một cư dân mạng bình luận trên Twitter và nhận được nhiều sự đồng tình.

Những ngày qua, dòng máu lai của tân Hoa hậu Hoàn vũ trở thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng hai nước Philippines và Úc ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, một người dùng mạng xã hội khác lại khẳng định: “Ở Philippines, bất cứ ai cũng sẽ tự động là người Philippines miễn là một trong bố hoặc mẹ là người Philippines. Cho nên ngay cả khi Catriona Gray được sinh ra và giáo dục tại Úc, cô ấy vẫn là người Philippines vì mẹ cô ấy là người Philippines”.

Trong khi đó, bình luận của tài khoản tên Marion Diaz đã thu hút 12.000 lượt like bởi nội dung: “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chiến thắng của Catriona Gray và sẵn sàng thừa nhận nguồn gốc Úc của cô ấy. Nhưng việc gạch bỏ tên quốc gia hỗ trợ, đào tạo cô ấy là hành động khiếm nhã vô cùng. Người Philippines luôn ở bên Catriona Gray, động viên, cổ vũ người đẹp từ sau thất bại tại Miss World 2016. Trong khi đó, người Úc chỉ quan tâm chuyện này khi cô ấy đăng quang Miss Universe”.

Giữa bão dư luận, Catriona Gray đang bận rộn với những hoạt động mừng chiến thắng tại Philippines. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, người đẹp nhiều lần nhấn mạnh: “Tôi tự hào là một người Philippines. Tôi là người Philippines duy nhất trong cuộc thi và tôi đã giành vương miện” ẢNH: REUTERS

Trong khi cộng đồng mạng Philippines lên tiếng chỉ trích hành động của tờ nhật báo Úc thì nhiều người khác cũng cho rằng mọi người nên đặt mình vào vị trí của người Úc để đánh giá khách quan về sự việc.

Một khán giả bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ người Philippines nên đọc kỹ bài báo đó, họ có nhấn mạnh rằng cô ấy sinh ra tại Úc và chỉ rời khỏi nơi đây năm 18 tuổi để theo đuổi sự nghiệp, từ tận đáy lòng, họ vẫn coi Catriona Gray là một công dân Úc”.

“Công tâm mà nói, ngay từ ngày đầu đặt chân xuống Thái Lan, cô ấy đã được xem là người chiến thắng. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm vì từng lọt vào Top 5 Hoa hậu Thế giới và được đào tạo từ Philippines nhưng đừng quên rằng cô ấy là một trong những thí sinh mạnh về ngoại ngữ. Sẽ thật thiếu sót nếu không công nhận rằng chính ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô ấy đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Và điều này xuất phát từ việc cô ấy sinh ra và sống tại Úc tận 18 năm”, một tài khoản mạng khác bày tỏ.

Đây không phải là hoa hậu đầu tiên gây tranh cãi vì dòng máu lai của mình. Lara Dutta mỹ nhân người Ấn Độ đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Universe 2000 cũng từng bị chỉ trích vì có thêm dòng máu Ba Tư, Anh và không sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của người Ấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.