Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam đấu giá thành công chiếc váy 212 triệu đồng

29/11/2022 21:38 GMT+7

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên tham gia kêu gọi đấu giá chiếc váy dạ hội trong một sự kiện và thu về 212 triệu đồng.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Lương Kỳ Duyên gây chú ý khi tham gia nhiều dự án cộng đồng với mong muốn quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

NVCC

Đặc biệt, người đẹp còn thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình từ thiện. Gần đây, mỹ nhân Thái Bình đã kêu gọi đấu giá thành công chiếc váy dạ hội, thu về 212 triệu đồng

NVCC

Chiếc váy đấu giá được nhà thiết kế Tommy Nguyễn mất hai tuần thực hiện, đính đá tỉ mỉ, nổi bật với phần tà dài cùng phần cánh tay kết lông vũ. Ngoài ra, bộ cánh còn có chiếc mấn đội đầu cầu kỳ không kém

NVCC

Người kế nhiệm Hoa hậu Ngọc Diễm xuất hiện nổi bật trong bộ cánh màu tím lộng lẫy. Cô bày tỏ tự hào khi có thể sử dụng tiếng nói để kêu gọi đấu giá, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

NVCC

Được biết, người sở hữu chiếc váy là doanh nhân Thái Thị Quý Hương. Cô đã đấu giá thành công với số tiền 212 triệu đồng

NVCC

Lương Kỳ Duyên quê Thái Bình, cao 1,72m, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 tại đêm chung kết diễn ra ở Phú Quốc tối 13.11. Tân hoa hậu sinh năm 2000, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cộng tác VTVcab - Truyền hình Cáp Việt Nam. Cô cao 1,72m, từng thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020. Cô hay diện áo dài và bày tỏ có tình yêu đặc biệt với trang phục truyền thống của dân tộc

FBNV

Vừa qua, Lương Kỳ Duyên có dịp tham dự Lễ hội Du lịch Áo dài Hà Nội 2022. Người đẹp tâm đắc chia sẻ: "Áo dài luôn khiến tôi thấy tự tin cũng như tự hào khi diện. Một bộ trang phục luôn tôn lên được đường cong quyến rũ, thướt tha, duyên dáng của người phụ nữ Việt”

FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.