Tân HLV tuyển UAE gửi lời thách thức đối thủ trong ngày được bổ nhiệm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/07/2020 12:20 GMT+7

Tân HLV Jorge Luis Pinto tuyên bố ông tìm cách để lại một dấu ấn đẹp cùng với tuyển UAE, trong đó mục tiêu chính là nhắm đến một tấm vé ở VCK World Cup 2022 .

Trong cuộc họp báo hôm 22.7 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) ở Dubai, HLV Pinto cho biết ông đã thu thập nhiều thông tin về tuyển nước này, đồng thời tiết lộ cuộc đàm phán đầu tiên trước World Cup 2018 và mới nhất cách đây 4 tháng, và “mọi thứ đều tích cực cho đến khi chúng tôi đến đây và hợp đồng được ký kết”. Chiến lược gia 67 tuổi người Colombia nói tiếp: Tôi đã theo dõi và phân tích nhiều trận đấu của các đội Ả Rập và châu Á, nhưng không phức tạp và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đóng góp cho sự phát triển của tuyển UAE".

Ba ngôi sao nhập tịch Lima, Sebastian Tagliabue, Caio Canedo (từ trái sang) tân HLV tuyển UAE triệu tập

CHỤP MÀN HÌNH

HLV từng giúp Costa Rica gây sốc lọt vào tứ kết World Cup 2014 nhấn mạnh: "Bóng đá UAE được đầu tiên phát triển ở mọi cấp độ đội tuyển nên phải theo kịp đà này. Vì vậy, dẫn dắt tuyển nước này là một thử thách tuyệt vời, và tôi sẵn sàng đến World Cup cùng họ”. HLV Pinto tiết lộ: "Tôi có rất ghi lại nhiều điểm mạnh và yếu về tuyển UAE, nên nhận thấy quan trọng nhất là tinh thần tập thể và tôi muốn để lại dấu ấn của mình với đội bóng này, cố gắng phát triển khía cạnh chiến thuật”.
Nhà cầm quân này cũng yêu cầu các cầu thủ nên đặt sự tập trung cao độ để thực hiện giấc mơ lọt vào trận chung kết World Cup, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng UAE cần phát triển tất cả các khía cạnh, không chỉ là phòng thủ mà ông đánh giá là điểm yếu nhất. "Sự phát triển các khía cạnh sẽ thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị, ở đợt tập trung đầu tiên và sẽ là cơ hội để hiểu biết các cầu thủ. Hợp tác chặt chẽ với họ, và trong bóng đá, thành công với tư cách là một huấn luyện viên chỉ đến khi bạn đến gần với các cầu thủ và tôi rất vui mừng về sự khởi đầu của dự án mới”, HLV Pinto chia sẻ thêm trong cuộc họp báo.
HLV từng dẫn dắt tuyển Colombia, Chile và Honduras cho biết, các trợ lý kỹ thuật sẽ ở lại UAE để làm việc, nên yêu cầu các cầu thủ phải có sự hy sinh, thi đấu tích cực và nghiêm túc hơn. Đối với bản thân, HLV Pinto cho rằng ông có trách nhiệm lớn trước các cổ động viên bóng đá của UAE, và nhấn mạnh rằng vị trí hiện tại của tuyển nước này là không tương xứng.
Theo UAEFA, sau khi hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, HLV Pinto đã bắt tay vào làm việc trong đợt tập trung đầu tiên từ ngày 22.7 với 28 cầu thủ. Sau đợt này, tuyển UAE dự kiến sẽ tập huấn ở Bosnia trong 3 tuần trước khi rút gọn danh sách xuống còn 24 hoặc 25 người.

Tuyển UAE được kỳ vọng sẽ lấy lại sức mạnh dưới thời tân HLV Pinto

ĐỘC LẬP

Hiện UAE (6 điểm) đang đứng vị trí thứ 4 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm). Tuy nhiên, đội bóng Tây Á lại đang có một số lợi thế khi chơi ít hơn 1 trận và được thi đấu 3 trong 4 trận còn lại trên sân nhà. Theo lịch, UAE sẽ đối mặt với Malaysia trên sân nhà vào ngày 8.10, trước khi hành quân đến Indonesia 5 ngày sau đó. Đội bóng Tây Á sẽ khép lại vòng loại thứ hai với 2 trận đấu mang tính quyết định gặp Thái Lan và Việt Nam vào ngày 12 và 17.11.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.