Tân HLV tuyển Trung Quốc sợ bị thủng lưới ở Mỹ Đình ngay đầu năm mới

Giang Lao
Giang Lao
13/01/2022 19:42 GMT+7

Trong ngày 13.1, tuyển Trung Quốc tập trung tại thành phố Shanghai chuẩn bị cho 2 trận ở bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp tuyển Việt Nam và Nhật Bản sắp tới đây.

Theo đó, ở đợt tập trung này tuyển Trung Quốc có HLV mới là ông Li Xiaopeng thay HLV Li Tie từ chức cách đây không lâu, và gọi đến hơn 50 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản ngày 27.1 và sau đó là trận gặp tuyển Việt Nam ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.

Trả lời phỏng vấn trang Titan Sports Plus, HLV Li Xiaopeng cho biết: “Tuyển Trung Quốc sẽ tập trung thi đấu tốt nhất ở trận gặp Nhật Bản trên sân Saitama, sau đó sẽ cố gắng tránh để bị thủng lưới ở trận gặp tuyển Việt Nam vì diễn ra ngay ngày đầu năm mới (Tết Nguyên Đán)”.

Trong khi đó, cũng theo trang Titan Sports Plus nhận định, 2 trận đấu ở sân khách gặp tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam sắp tới rất quan trọng với HLV Li Xiaopeng, khi rất cần giành thành tích tốt thì mới có thể đặt mục tiêu xa hơn đưa đội tuyển nước này trở thành một trong những đội bóng đầu châu Á.

HLV Li Xiaopeng trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc trong ngày đầu tập trung đội tuyển

chụp màn hình

Ở lượt đi, tuyển Trung Quốc để thua Nhật Bản 0-1 khi đó thi đấu ở Doha, Qatar, và thắng tuyển Việt Nam sít sao 3-2 nhờ bàn thắng của Wu Lei ghi phút 90+5 tại Sharjah, UAE.

Sau khi tập trung từ ngày 13.1 ở trong nước, tuyển Trung Quốc (tạm vắng các ngôi sao nhập tịch người Brazil và 2 ngôi sao thi đấu ở châu Âu) sẽ chia đôi lực lượng tập luyện và đấu giao hữu vào ngày 16.1. Hỗ trợ cho HLV Li Xiaopeng ở đợt tập trung với số lượng hơn 50 cầu thủ lần này là đội ngũ trợ lý lên tới 15 người, trong đó có 2 trợ lý HLV người nước ngoài là Pep Munoz và Irwing de Freitas, theo trang Titan Sports Plus cho biết.

Hiện ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc đang xếp áp chót bảng xếp hạng với 5 điểm sau 6 trận. Sau khi đấu với tuyển Nhật Bản ngày 27.1, các thành viên đội tuyển nước này sẽ bay chuyên cơ đến Hà Nội vào ngày 28.1 với số lượng lên đến 100 người, trong đó có cả chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc ông Chen Xuyuan.

Còn tuyển Việt Nam cũng có trận đấu ở sân khách gặp tuyển Úc tại Melbourne ngày 27.1, sau đó quay về Hà Nội tiếp tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình lúc 19 giờ ngày 1.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.