Tân HLV tuyển Malaysia xin lỗi CĐV sau thất bại trước Singapore

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/03/2022 09:30 GMT+7

Tân HLV tuyển Malaysia, Kim Pan Gon đã xin lỗi CĐV sau khi đội của ông để thua 1-2 trước Singapore ở trận giao hữu.

Tuyển Malaysia không thể tiếp tục khởi đầu suôn sẻ dưới thời tân HLV Kim Pan-gon ở cuộc đấu với chủ nhà Singapore sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu hôm 23.3. Hai bàn thắng do công của Ikhsan Fandi (Singapore) đã khiến bàn thắng của tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi không thể cứu tuyển Malaysia thoát khỏi thất bại ở trận giao hữu hôm 26.3 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

HLV Kim Pan-gon chưa thể có khởi đầu suôn sẻ cùng tuyển Malaysia

FAM

"Xin lỗi vì thất bại này nhưng đây không phải là kết thúc", hãng tin Bernama dẫn lời HLV Kim Pan-gon cho biết. Dù thua nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tự hào về các học trò khi tuyển Malaysia cũng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Chiến lược gia 52 tuổi thậm chí cho rằng tuyển Malaysia không gặp may trong trận này vì đáng ra phải ghi hơn 1 bàn khi Safawi Rasid thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút 47.

"Họ (các cầu thủ tuyển Malaysia) thật tuyệt vời. Thật không may mắn khi chúng tôi không thể chuyển đổi cơ hội có được thành bàn thắng mặc dù có rất nhiều cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi có thể học được điều gì đó từ trận này. Đối với tôi, đó là một đợt kiểm tra tốt", HLV Kim Pan-gon nói thêm.

Trung vệ người Bỉ Dion Cools mắc lỗi ở một trong 2 bàn thua của tuyển Malaysia

FAM

Trận thua này khiến ông Kim Pan-gon nhận thất bại ở trận thứ 2 ra mắt tuyển Malaysia. Sau trận này, tuyển Malaysia sẽ tiếp tục đá giao hữu với CLB thuộc giải Ngoại hạng Singapore, Albirex Niigata, vào ngày 28.3. HLV trưởng Kim Pan-gon dự kiến ​​sẽ có những trao đổi, đồng thời tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ chưa thi đấu ở trận gặp Philippines và Singapore.

Trong khi đó, trung vệ người Bỉ nhập tịch, Dion Cools thừa nhận anh đã thi đấu không tốt trong trận thua Singapore. Hậu vệ sinh ra ở Bỉ có gốc Malaysia là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 ở phút 75 khi không trở về kịp sau khi lên hỗ trợ tấn công.

Tuyển Malaysia (trái) vẫn hy vọng vực dậy dưới thời HLV Kim Pan-gon

FAM

“Tôi thừa nhận đây là màn trình diễn tệ nhất của tôi với đội tuyển quốc gia. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là một phần của cuộc sống. Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ và trận đấu tiếp theo có lẽ chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng", Dion Cools cho biết trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.