Tân HLV của Chelsea viết thư xin sự 'tha thứ' từ người hâm mộ Brighton

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/09/2022 15:28 GMT+7

HLV Graham Potter hy vọng người hâm mộ CLB Brighton sẽ ‘tha thứ’ vì ông chuyển đến Chelsea một cách đột ngột sau khi thăng hoa cùng đội bóng này tại Ngoại hạng Anh 2022 - 2023.

Graham Potter đã yêu cầu người hâm mộ của đội bóng cũ tại Ngoại hạng Anh là Brighton tha thứ trong một bức thư ngỏ được công bố trên trang web của đội sau khi ông quyết định chuyển đến Chelsea để kế nhiệm Thomas Tuchel, người bị sa thải hồi tuần trước dù từng giúp “The Blues” vô địch Champions League.

HLV Graham Potter hy vọng người hâm mộ CLB Brighton sẽ ‘tha thứ’ vì ông chuyển đến Chelsea

AFP

Potter, 47 tuổi, được nhiều người coi là một trong những nhà cầm quân tốt nhất ở châu Âu sau khi phát triển một lối chơi bắt mắt với nguồn lực tối thiểu ở Brighton và từng được coi là ứng cử viên có khả năng cho một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Anh.

Việc sa thải bất ngờ Tuchel xảy ra chỉ vài giờ sau màn trình diễn thất vọng của Chelsea (thua 0-1 trước Dinamo Zagreb ở Champions League) và sau một khởi đầu kém thuyết phục cho mùa giải mới Ngoại hạng Anh, đã tạo điều kiện cho Potter có cơ hội ngồi vào ghế “nóng” của một trong những “ông lớn” bóng đá châu Âu. Ngay sau khi được Chelsea chính thức bổ nhiệm (hợp đồng 5 năm), chiến lược gia này đã viết trong bức thư được công bố hôm 11.9 rằng, việc rời Brighton là một quyết định buồn vui lẫn lộn.

HLV Graham Potter đã giúp CLB Brighton thăng hoa ở đầu mùa này

AFP

“Đó là 3 năm tuyệt vời với một CLB đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi muốn dành một chút thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn, những người đã biến nó thành một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi”, HLV Potter viết. “Tôi chia tay một CLB tuyệt vời và một CLB sẽ luôn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình. Đối với một số người, tôi nhận ra rằng sự thay đổi đến quá đột ngột trong bóng đá là điều khó có thể chấp nhận được. Tôi có thể không thuyết phục được tất cả các bạn tha thứ cho sự ra đi của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng muốn nhân cơ hội để nói lời cảm ơn”, tân HLV Chelsea chia sẻ trong bức thư.

Thật vậy, ảnh hưởng của Potter tại Brighton sẽ mất khá nhiều thời gian để phai nhạt. Mùa giải trước, ông đã đưa đội bóng này đạt thành tích cao nhất từng có trong giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh (đứng thứ 9) và hiện ở vị trí thứ 4 trong mùa giải hiện tại, với 4 chiến thắng sau 6 trận.

Nhưng trong khi quyết định rời CLB mà ông đã giúp định hình trong những mùa giải gần đây, HLV Potter nói rằng ông hy vọng những người hâm mộ CLB Brighton hiểu được lý do tại sao ông phải nắm lấy cơ hội trước đề nghị của Chelsea.

HLV Tuchel không thể giữ được ghế dưới thời chủ sở hữu của Chelsea

AFP

“Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rằng ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi cảm thấy mình phải nắm bắt một cơ hội mới. Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Tony Bloom, giám đốc điều hành Paul Barber và các giám đốc về cơ hội mà họ đã cho tôi 3 năm trước và sau đó là sự hỗ trợ không thay đổi đi kèm với nó. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Dan Ashworth và David Weir, 2 giám đốc kỹ thuật”, HLV Potter giải thích quyết định ra đi.

Chiến lược người Anh đã ghi nhận một số thành công lớn nhất của mình với Seagulls (biệt danh của Brighton) với chiến thắng trước những đội bóng như Man City, M.U và những đội bóng hàng đầu khác, nhưng dành những lời cuối cùng cho người hâm mộ của họ: “Đội đang chơi ở đẳng cấp cao và sẽ ngày càng tốt hơn.

Gửi đến tất cả mọi người tại Brighton & Hove Albion lời cảm ơn. Rất vui và vinh dự khi được phục vụ CLB trong 3 năm qua. Tôi chúc bạn mọi thành công trong tương lai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.