Tân đại sứ Đức tại Trung Quốc đột tử vài ngày sau khi nhậm chức

Văn Khoa
Văn Khoa
06/09/2021 17:15 GMT+7

Bộ Ngoại giao Đức hôm nay 6.9 thông báo Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker đã qua đời, chưa đầy 2 tuần sau khi ông đến Bắc Kinh đảm nhận vị trí này.

“Chúng tôi đau buồn khi biết về sự ra đi đột ngột của đại sứ Đức tại Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Đức cho hay trong thông báo được đăng trên website của bộ này, theo Reuters. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hecker (54 tuổi) vẫn chưa được xác định.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay phía Trung Quốc “bị sốc khi biết về sự ra đi đột ngột của Đại sứ Hecker” và sẽ cung cấp hỗ trợ cho gia đình của ông Hecker cũng như Đại sứ quán Đức.

Cờ Đức và cờ Liên minh châu Âu tại Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh vào ngày 6.9 theo sau thông báo về sự ra đi đột ngột của Đại sứ Đức Jan Hecker

AFP

Ông Hecker trước đó trông “vui vẻ và ổn” khi tổ chức một sự kiện tại nhà ở Bắc Kinh hôm 3.9, theo một vị khách tham gia sự kiện đó.
Ông Hecker làm cố vấn về chính sách ngoại giao cho Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khi bắt đầu đảm nhận vị trí đại sứ ở Bắc Kinh vào ngày 24.8, theo Đài CNN.
Ông Hecker đến Trung Quốc vào ngày 1.8 và đã được yêu cầu trải qua thời gian cách ly như những người khác đến nước này, theo Đại sứ quán Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.