Tân Cương trong 'tình trạng thời chiến', dịch Covid-19 lan sang thành phố thứ 2

21/07/2020 10:06 GMT+7

Dịch Covid-19 đã lây lan sang thành phố thứ 2 tại khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc , một ngày sau khi chính quyền ban bố “tình trạng thời chiến” tại đây nhằm chống dịch.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 20.7 thông báo có 17 ca Covid-19 mới tại Tân Cương, trong đó 16 ca tại thủ phủ Urumqi và một ca bệnh mới xuất hiện tại thành phố Kashgar. Kashgar là thành phố nằm ở tây bắc Tân Cương và từng là một trong những thành phố từng nằm trên tuyến giao thương con đường tơ lụa.
Theo The Guardian, Tân Cương không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào trong 149 ngày cho đến ngày 16.7. Đến nay, ít nhất 47 người đã bị nhiễm và toàn bộ được điều trị tại Urumqi.
Chính quyền một số khu vực tại Urumqi cuối tuần qua triển khai kiểm tra sức khỏe quy mô lớn và ra lệnh ngừng hoạt động một số tuyến giao thông công cộng cùng hầu hết chuyến bay đến thành phố.

Hơn 608.000 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu, có đột phá trong phát triển vắc xin ngừa bệnh

Các hoạt động nhóm bị cấm và người dân được cảnh báo tránh rời khỏi thành phố trừ trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, nhà chức trách còn tăng cường quản lý các khu dân cư, kiểm soát chặt người ra vào, thực hiện khử trùng các nơi công cộng, giúp người dân mua nhu yếu phẩm hằng ngày và hạn chế tiếp xúc khi giao hàng.
Tân Cương được cho là một trong những nơi không bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, vốn bùng phát từ tỉnh Hồ Bắc sau đó lan rộng ra khắp Trung Quốc và các nước trên thế giới. Tính đến nay, Trung Quốc có 83.682 ca Covid-19, trong đó 4.634 người tử vong và 78.799 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.